Dầu thô Mỹ chiếm thị phần châu Á của Nga và OPEC

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 29/05/2018 15:49 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: FMT.

VTV.vn - Theo Reuters, trong vài tháng tới, một lượng dầu thô kỷ lục sẽ được Mỹ xuất khẩu sang thị trường châu Á, qua đó chiếm thêm mảng thị phần của Nga và OPEC tại đây.

Cụ thể, trong tháng 6, Mỹ dự kiến sẽ xuất khẩu 2,3 triệu thùng dầu/ngày, trong đó gần một nửa sẽ hướng tới các quốc gia châu Á. 

Trong bối cảnh giá dầu Brent Biển Bắc và dầu của các nước Vùng Vịnh vẫn đang ở mức cao nhất trong vài năm trở lại đây, nhiều nhà máy lọc dầu tại châu Á đang giảm bớt lượng dầu thô nhập khẩu từ Nga và Trung Đông, tạo điều kiện thuận lợi cho việc xuất khẩu dầu của Mỹ. Những khách hàng lớn nhất của Mỹ trong khu vực phải kể đến Trung Quốc, Ấn Độ, Hàn Quốc và Thái Lan.

Năm 2018, sản lượng dầu thô của Mỹ có thể đạt mức kỷ lục Năm 2018, sản lượng dầu thô của Mỹ có thể đạt mức kỷ lục

VTV.vn - Theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA), trong năm 2018, sản lượng dầu thô của Mỹ có thể đạt mức kỷ lục, trên 10 triệu thùng/ngày.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước