Dầu tiếp tục mất giá, Nga tư nhân hóa 7 DN nhà nước

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 03/02/2016 09:40 GMT+7

VTV.vn - Chính phủ Nga vừa lên danh sách 7 doanh nghiệp nhà nước lớn, trong đó có cả hãng hàng không quốc gia lớn nhất nước Aeroflot, có khả năng sẽ được tư nhân hóa.

Ngoài ra, hãng đường sắt quốc gia Nga, 2 tập đoàn dầu khí khổng lồ Bashneft và Rosneft, và ngân hàng VTB cũng nằm trong danh sách 7 doanh nghiệp được tư nhân hóa. Việc tư nhân hóa sẽ mang lại từ 500 tới 800 tỷ Ruble cho nước Nga, tức là khoảng 7 tỷ USD.

Dầu trượt giá khiến nhiều người lo ngại Nga sẽ rơi vào suy thoái năm thứ 2 liên tiếp, và chính phủ Nga đã tuyên bố sẽ chỉ duy trì quyền sở hữu với những công ty có tính chiến lược. Nga cũng chào đón các nhà đầu tư nước ngoài vào đợt tư nhân hóa 7 công ty này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước