Đầu tư đào tiền ảo Sky Mining: Rủi ro từ chính hợp đồng ký kết

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/08/2018 09:43 GMT+7

VTV.vn - Theo các chuyên gia, rủi ro khi đầu tư vào các máy đào tiền ảo nằm ngay trong chính hợp đồng ký kết giữa nhà đầu tư và Công ty Sky Mining.

Trong một bản hợp đồng Sky Mining đã ký với một nhà đầu tư, điều khoản hợp đồng ghi rõ Sky Mining sẽ trả cho nhà đầu tư số lợi nhuận tương ứng 300% theo giá trị đầu tư. Lợi nhuận tính theo ngày. Tuy nhiên, những nhà đầu tư này cho biết, từ đầu tháng 6 vừa qua, Sky Mining bất ngờ giảm lợi nhuận từ 300% xuống 200%.

Không bằng lòng, nhiều đầu tư đã chất vấn Tổng Giám đốc Skymining tại một buổi hội thảo ở Hà Nội. Thế nhưng, TGĐ Skymining khẳng định họ không vi phạm hợp đồng, cam kết lợi nhuận cố định phụ thuộc vào kết quả kinh doanh.

Theo các chuyên gia, rủi ro nằm ngay trong chính hợp đồng ký kết giữa hai bên. Bởi trong hợp đồng ký kết, Điều 1 quy định "Bên B được hưởng lợi nhuận phụ thuộc vào kết quả khai thác các đồng coin trong ngày của bên A". Với điều khoản này, Sky Mining hoàn toàn nắm đằng chuôi. Mặt khác, Sky Mining quảng cáo lãi suất trên trời để thu hút các nhà đầu tư, nhưng sau đó lại hoàn toàn có quyền giảm lãi bất cứ lúc nào họ muốn, mà không lo vi phạm hợp đồng.

Một rủi ro khác là quy định trong thanh toán. Hợp đồng có ghi bên A (Sky Mining) sẽ trả cho bên B (nhà đầu tư) số btc từ 0,6 đến 1,5% trên giá trị đầu tư. Tuy nhiên hợp đồng lại không cho biết cách tính giá Bitcoin ra sao; hình thức thanh toán, rút tiền thật từ tài khoản là như thế nào?

Thực tế, trong quá trình thâm nhập, phóng viên phát hiện Sky Mining không có hệ thống thanh toán nào. Khoản lãi chảy vào tài khoản của nhà đầu tư, dù có tên là Bitcoin hay USD cũng chỉ là những số điểm tự quy định của Sky Mining. Nhà đầu tư trong hệ thống sẽ phải tự kết nối với nhau để mua bán số điểm này. Nếu không ai mua, điểm hoàn toàn vô giá trị.

Theo những lời kêu gọi đầu tư của Sky Mining, máy đào tiền ảo chính là tài sản giá trị, đảm bảo cho các khoản đầu tư vào Sky Mining là đầu tư thật. Tuy nhiên, tài sản đó ghi trong hợp đồng chỉ đơn thuần là máy "chuyên dụng".

Thế nhưng, máy chuyên dụng này thuộc loại gì, đời cũ hay mới, năng suất ra sao, lại không một từ nào nhắc tới trong hợp đồng. Tuy nhiên, Sky Mining vẫn bán cho nhà đầu tư với giá 125 triệu đồng/máy. Theo chuyên gia, máy đào coin chỉ là vỏ bọc cho việc huy động vốn của mô hình đa cấp biến tướng.

Sky Mining - Đa cấp biến tướng thành máy đào tiền ảo Sky Mining - Đa cấp biến tướng thành máy đào tiền ảo

VTV.vn - Theo các chuyên gia, mô hình hoạt động của Sky Mining đang khá giống những mô hình đa cấp biến tướng trước đây, với danh nghĩa là hình thức ủy thác máy đào.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước