Đầu tư mạo hiểm vào Việt Nam còn hạn chế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ bảy, ngày 01/12/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Đầu tư mạo hiểm vào khu vực Đông Nam Á đạt 6.7 tỷ USD nhưng dòng vốn này vào Việt Nam chỉ chiếm 3%.

Mới đây, trong một cuộc phỏng vấn với Bản tin Tài chính kinh doanh, đại diện quỹ đầu tư mạo hiểm 8VC, ông Jon Lonsdale nói: "Thị trường Việt Nam đang phát triển rất nhanh nhưng chưa đủ thuyết phục để họ quyết định đầu tư". Nhà đầu tư này còn cho rằng, giá của các doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam vần còn khá đắt đỏ. Năm 2017, số thương vụ đầu tư khởi nghiệp vào Việt Nam đã tăng gấp đôi và tăng 50% về giá trị đầu tư so với năm 2016. Rõ ràng tiềm năng và cơ hội của khởi nghiệp Việt Nam là có nhưng làm sao để biến những tiềm năng này thành tiền là bài toán cần một lời giải lớn.

Phóng viên của Bản tin Tài chính Kinh doanh cũng đã có những trao đổi nhanh với các chuyên gia quốc tế về những gợi ý, giải pháp để startup Việt Nam có thể thu hút được tốt hơn nguồn vốn đầu từ mạo hiểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước