Đầu tư Trung Quốc vào Mỹ giảm 36% trong năm 2017

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 11/04/2018 15:03 GMT+7

(Ảnh minh họa: CNN Money)

VTV.vn - Tình hình hiện nay giữa Mỹ và Trung Quốc được dự báo sẽ tác động xấu tới hoạt động đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ.

CNN Money dẫn các số liệu cho thấy, đầu tư từ Trung Quốc vào Mỹ đã giảm tới 36% trong năm 2017, mặc dù đây vẫn là năm ghi nhận mức đầu tư cao thứ 2 trong lịch sử. 

Bên cạnh việc môi trường pháp lý tại Mỹ đang ngày càng trở nên nghiêm ngặt hơn, lý do chủ yếu dẫn tới sự sụt giảm này bắt nguồn từ việc giới chức Bắc Kinh hạn chế hoạt động đầu tư ra nước ngoài. 

Trong bối cảnh quan hệ thương mại Mỹ - Trung vẫn đang trong tình trạng căng thẳng, triển vọng đầu tư của doanh nghiệp Trung Quốc tại Mỹ trong năm nay nhiều khả năng trở nên ảm đạm hơn.

Singapore vượt Trung Quốc trở thành nước châu Á đầu tư nhiều nhất vào Mỹ Singapore vượt Trung Quốc trở thành nước châu Á đầu tư nhiều nhất vào Mỹ

Báo cáo mới nhất của Real Capital Analytics và Cushman & Wakefield cho thấy Singapore đã vượt qua Trung Quốc, trở thành nước châu Á có lượng đầu tư nhiều nhất vào thị trường Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước