Đẩy mạnh thanh toán chi phí sinh hoạt không dùng tiền mặt

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 08/01/2019 16:38 GMT+7

VTV.vn - Cuối năm nay, tiền điện, nước, học phí hay viện phí sẽ phải thanh toán hoàn toàn không dùng tiền mặt.Đó là một trong những nội dung đáng chú ý vừa được Chính phủ ban hành.

Hộ kinh doanh nhà ông Trịnh Trí Nhân (Hàng Thùng - quận Hoàn Kiếm - Hà Nội) thay vì trước đây phải mất thời gian đi đóng tiền điện tại các điểm giao dịch thì nay đã có thể trích nợ tự động qua tài khoản ngân hàng.

Theo đại diện EVN Hà Nội, đến nay không còn hình thức thu tiền điện tại nhà. Gần 75% số lượng khách hàng đã thanh toán tiền điện qua ngân hàng và các tổ chức trung gian.

Còn tại Hưng Yên, trên 80% khách hàng đã dùng các dịch vụ thanh toán trực tuyến của các ngân hàng.

Theo ngành điện, việc thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt đang phổ biến ở các thành phố còn ở các vùng nông thôn hiện vẫn còn hạn chế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước