Đẩy nhanh các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp xuất nhập khẩu

Ban Thời sự-Thứ hai, ngày 24/02/2020 20:06 GMT+7

VTV.vn - Những giải pháp hỗ trợ như giãn thuế, giãn bảo hiểm, miễn giảm lãi vay ngân hàng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hoàn thuế cần được các cơ quan chức năng đẩy nhanh.

Là một trong những lực lượng chủ công trong sản xuất hàng xuất khẩu, nhưng các doanh nghiệp dệt may, da giày, túi xách lại phụ thuộc phần lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu từ Trung Quốc. Trong lúc này, họ không chỉ phải đối phó phòng ngừa dịch COVID-19 tại các cơ sở sản xuất, mà còn lo tìm các giải pháp để đáp ứng phần nào nguồn nguyên liệu sản xuất trong những ngày tới do nguồn cung đang tạm bị gián đoạn.

Hơn 60% nguồn nguyên phụ liệu cho ngành dệt may là nhập khẩu từ Trung Quốc. Vì vậy, tìm nguồn cung nguyên liệu thay thế, giải quyết việc "nghẽn" nguồn nguyên liệu cho các ngành sản xuất đang là việc làm cấp bách.

Tìm thị trường có nguồn cung nguyên liệu thay thế không khó nhưng để tiếp cận, đàm phán và chuyển đổi đưa vào sản xuất thì cần có thời gian và sự hỗ trợ xúc tiến từ các Bộ, ngành liên quan. Trước mắt, những giải pháp hỗ trợ như giãn thuế, giãn bảo hiểm, miễn giảm lãi vay ngân hàng, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, hoàn thuế cần được các cơ quan chức năng đẩy nhanh, áp dụng ngay để giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước