Đẩy nhanh lộ trình đưa VTVgo lên tivi thông minh

Hoàng Anh-Thứ hai, ngày 24/07/2023 23:11 GMT+7

VTV.vn - Việc đưa nền tảng số quốc gia VTVgo lên giao diện tivi thông minh được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối, thúc đẩy các đơn vị hoạt động truyền hình chuyển đổi số.

Tháng 6 vừa qua VTVgo đã chính thức trở thành là nền tảng truyền hình số quốc gia. Hiện nay, VTVgo đang có 8 triệu người dùng thường xuyên, trong đó có 2 triệu người dùng trên các thiết bị ti vi thông minh phân phối tại Việt Nam. Với số lượng người dùng lớn như vậy, việc cài đặt sẵn ứng dụng VTVgo trên giao diện của các thiết bị này sẽ giúp cho người dân dễ dàng sử dụng và tiếp cận thông tin. Do vậy, chiều 24/7, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông đã tổ chức buổi họp để thảo luận phương thức hợp tác, đưa nền tảng số quốc gia VTVgo lên giao diện sản phẩm tivi thông minh.

Tham dự buổi họp chiều 24/7 có đại diện các doanh nghiệp sản xuất, nhập khẩu, phân phối tivi thông minh chiếm thị phần lớn tại Việt Nam như Sony, Samsung hay LG. Các doanh nghiệp đều thể hiện sự ủng hộ với đề xuất của Bộ Thông tin và truyền thông, cũng như Đài Truyền hình Việt Nam về việc cài đặt sẵn ứng dụng VTVgo lên giao diện tivi thông minh, và tích hợp phím tắt VTVGo lên điều khiển từ xa của thiết bị.

Bà Nguyễn Thụy Anh Thư, Trưởng phòng chiến lược sản phẩm, Công ty Sony Việt Nam, cho biết: "VTVgo là nền tảng số quốc gia, đưa thông tin kinh tế xã hội chính thống. Đưa VTVgo lên giao diện Sony sẽ giúp chúng tôi tiếp cận nhiều hơn với người dân Việt Nam.

Ông Mai Xuân Tuyến, Giám đốc pháp chế, Công ty Samsung Việt Nam, chia sẻ: "Chúng tôi mong muốn Bộ Thông tin truyền thông sớm đưa ra các văn bản pháp lý để trình lên công ty mẹ, vì Samsung là công ty toàn cầu nên quy trình và cơ chế khá phức tạp, cần phải có văn bản sớm để đẩy nhanh lộ trình thực hiện việc này".

Đại diện Bộ Thông tin và truyền thông khẳng định, Bộ sẽ tạo mọi điều kiện để hỗ trợ các doanh nghiệp sớm đẩy nhanh lộ trình tích hợp VTVgo lên thiết bị tivi thông minh.

Ông Nguyễn Thanh Lâm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết: "Bộ sẽ giúp tất cả các doanh nghiệp giải quyết mọi vấn đề pháp lý nếu có. Chúng tôi sẵn sàng gửi công văn chính thức gửi tập đoàn mẹ Samsung Hàn Quốc, Sony Nhật Bản, sẵn sàng làm việc đấy để hỗ trợ, khiến tập đoàn hiểu điều đấy. Năm 2025 là quá muộn. Chúng ta phải đẩy nhanh để năm 2024 là xong việc này rồi".

Việc đưa nền tảng số quốc gia VTVgo lên giao diện tivi thông minh được kỳ vọng sẽ góp phần kết nối, thúc đẩy các đơn vị hoạt động truyền hình chuyển đổi số, đồng thời bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số, cạnh tranh với các nền tảng xuyên biên giới khó kiểm soát về nội dung cũng như nguồn thu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước