ĐBQH: Cần đánh giá khách quan về thủy điện

PV-Thứ năm, ngày 05/11/2020 13:24 GMT+7

VTV.vn - Vấn đề lợi ích và tác hại của thủy điện nhỏ là nội dung dành được sự quan tâm của nhiều đại biểu trong phiên họp sáng nay (5/11).

Sáng nay (5/11) Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể, thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, đầu tư công, tài chính quốc gia, cơ cấu lại nền kinh tế, các chương trình mục tiêu quốc gia.

Tham gia tranh luận về chủ đề lợi ích và tác hại của thủy điện nhỏ, ông Lưu Bình Nhưỡng (đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre) cho rằng thủy điện đóng vai trò quan trọng trong quá trình phát triển. Tuy nhiên, ông cũng đồng tình với quan điểm cho rằng thủy điện có tính hai mặt.

ĐBQH: Cần đánh giá khách quan về thủy điện - Ảnh 1.

Ông Lê Thanh Vân (đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau).

Phát biểu tranh luận tại hội trường, ông Lê Thanh Vân (đại biểu Quốc hội tỉnh Cà Mau) nêu quan điểm: "Cần đánh giá khách quan, nhiều chiều, xét đến cả vai trò tích cực của thủy điện với cộng đồng. Không nên vì lũ lụt mà đổ hết cho thủy điện".

"Năm 1971, chúng ta phải phá đê Chương Mỹ, xả lũ để cứu Hà Nội, nhưng từ khi có thủy điện sông Đà thì lũ được điều tiết tốt. Lũ lụt ở đồng bằng sông Hồng cơ bản được khắc phục", ông Vân nói.

Tuy nhiên, ông Vân cho rằng mặt trái của thủy điện là sự lạm dụng của các nhà đầu tư. "Một số chủ đầu tư lạm dụng quy trình ấy để trục lợi thông qua phá rừng, lấy gỗ quý", ông nói.

Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Không nên suy đoán nguyên nhân sạt lở do thủy điện mà phải dựa trên khoa học Bộ trưởng Trần Hồng Hà: Không nên suy đoán nguyên nhân sạt lở do thủy điện mà phải dựa trên khoa học

VTV.vn - Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Trần Hồng Hà cho rằng, không nên suy đoán các vụ sạt lở nghiêm trọng ở miền Trung do thủy điện mà phải dựa trên cơ sở khoa học.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước