Đề xuất đặt mức giá sàn cho vé máy bay phổ thông nội địa: Hết thời vé siêu rẻ?

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 31/03/2017 15:47 GMT+7

Ảnh minh họa. Ảnh: Dân trí

VTV.vn - Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đã đề xuất đặt mức giá sàn cho hạng vé phổ thông trên các chặng bay nội địa.

Trong cuộc họp mới đây giữa Bộ GTVT với các hãng hàng không, Vietnam Airlines và Jetstar Pacific đã đề xuất đặt mức giá sàn cho hạng vé phổ thông trên các chặng bay nội địa. Lý do theo các hãng này, giá dịch vụ hàng không phải được quy định trong khung giá, tức là phải có mức cao nhất và thấp nhất. Đồng thời, giá sàn sẽ được xây dựng dựa trên chi phí trực tiếp của một chuyến bay.

Hãng hàng không Jetstar Pacific kiến nghị, mức giá sàn sẽ là 1 triệu 200 nghìn đồng trên mỗi hành khách. Tuy nhiên, đại diện hãng hàng không Vietjet Air cho biết, hãng này không đồng tình với việc đặt ra mức giá sàn bởi như vậy là phi thị trường. Mỗi hãng hàng không sẽ có các chi phí cho mỗi chuyến bay khác nhau. Vì thế, để đảm bảo tính cạnh tranh, mức giá vé phải do hãng tự quy định, miễn là không vượt quá giá trần.

Theo các chuyên gia, nếu dự thảo quy định áp giá sàn đối với vé máy bay nội địa hạng phổ thông được thông qua, quyền lợi của người tiêu dùng sẽ bị ảnh hưởng, đặc biệt với những người có thu nhập thấp có nhu cầu được đi lại bằng máy bay.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước