Đề xuất hỗ trợ 50% lương tối thiểu cho lao động dệt may

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 26/03/2020 08:37 GMT+7

VTV.vn - Hiệp hội Dệt may vừa kiến nghị Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp và Ngân sách cho vay để trả 50% lương tối thiểu dành cho công nhân thiếu việc làm, số còn lại sẽ do DN tự lo.

Hiện nay, các doanh nghiệp dệt may đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Đề xuất hỗ trợ 50% lương tối thiểu cho lao động dệt may - Ảnh 1.

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cho biết, những đề xuất này cần phải cân nhắc kỹ lưỡng. Những khoản có thể tạm dừng, hoãn đóng cho doanh nghiệp thì Bộ sẽ tạo điều kiện tối đa. 

Hiệp hội dệt may cho biết khoảng 5 triệu lao động ngành dệt may đang gặp khó khăn, nhiều nơi đã giãn ca, giảm giờ làm. Nếu được hỗ trợ 50% lương tối thiểu sẽ ổn định đời sống và không xảy ra việc sa thải hàng loạt lao động.

Tháo gỡ khó khăn cho ngành dệt may, da giày trong mùa dịch COVID-19 Tháo gỡ khó khăn cho ngành dệt may, da giày trong mùa dịch COVID-19

VTV.vn - Trong những ngày qua, nhiều doanh nghiệp gia công Việt Nam đã nhận được thông báo tạm ngừng nhập hàng từ một số đối tác nước ngoài trong khoảng một tháng tới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước