Đề xuất tăng khung giá đất 30% - nhà đất liệu có tăng giá?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 14/11/2019 11:21 GMT+7

VTV.vn - Thị trường bất động sản đang hết sức qua tâm tới thông tin TP Hà Nội vừa đưa ra đề xuất về khung giá đất của thủ đô giai đoạn 2020 - 2024 lên mức trung bình tăng 30%.

Theo quy định, cứ sau 5 năm Nhà nước sẽ ban hành khung giá đất mới. Liệu khung giá đất của Nhà nước tăng có khiến giá nhà đất trên thị trường tăng theo?  

Đây là mối quan tâm hàng đầu của người dân và các doanh nghiệp hiện nay.

Theo khung giá đất hiện hành tại khu vực đô thị Hà Nội cao nhất đang là trên 160 triệu đồng/m2, thấp nhất ở mức 3 triệu/m2. Một số chuyên gia cho rằng, khung giá đất hiện đã lỗi thời so với thực tế. Việc tăng khung là cần thiết nhưng mức tăng như thế nào cần được xem xét kỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước