Đến hẹn lại… Tết: "Điệp khúc" tắc đường, nỗi lo "cháy vé"

Ban Thời sự (Ảnh: Dân trí)-Chủ nhật, ngày 17/01/2021 12:27 GMT+7

VTV.vn - An toàn thực phẩm dịp Tết, giá cả hàng hóa, giao thông đi lại... là những mối quan tâm lớn của mọi người dân mỗi dịp Tết đến.

Bị "đầu độc" bởi hàng hóa kém chất lượng

Ngày Tết, nhu cầu ăn uống, tiêu thụ thực phẩm của người dân tăng cao. Ngoài vấn đề là về giá cả, người tiêu dùng còn đang phải lo vấn đề về nguồn gốc và chất lượng của đồ ăn thức uống.

Tờ Lao động cho biết, ở TP Hồ Chí Minh, mới đây cơ quan chức năng vừa phát hiện gần 6 tấn thủy sản, thịt và phụ phẩm động vật các loại không hóa đơn, không chứng từ nguồn gốc, buộc phải tiêu hủy.

Tờ báo bình luận, Chính phủ kiểm soát được dịch bệnh, doanh nghiệp trong nước có được cơ hội để sản xuất kinh doanh, cung cấp hàng hóa cho thị trường dịp Tết. Nhưng nay lại phải cạnh tranh với hàng lậu, hàng bẩn, kém chất lượng về với giá quá rẻ thì hàng trong nước mất hết thị phần, người dân bị đầu độc.

Đến hẹn lại… Tết: Điệp khúc tắc đường, nỗi lo cháy vé - Ảnh 1.

Cơ quan chức năng đã phát hiện và tiêu hủy nhiều kho hàng thực phẩm không rõ nguồn gốc.

Tờ Quân đội nhân dân đưa ra một số giải pháp để xử lý quyết liệt hơn với thực phẩm bẩn, bảo vệ sức khỏe người dân. Trước hết, người buôn bán thực phẩm bẩn bên cạnh việc xử lý hành chính, xử lý hình sự, rất cần có chế tài để buộc các đối tượng phải chi trả toàn bộ chi phí tiêu hủy hàng hóa và đóng phí bảo vệ môi trường.

Lâu nay lực lượng chức năng vẫn chỉ chú trọng tới việc truy cứu trách nhiệm của cá nhân, của cơ quan để xảy ra tình trạng mất an toàn vệ sinh thực phẩm nhưng nay cũng cần nhấn mạnh tới chế độ khen thưởng kịp thời cho những cá nhân, cơ quan có thành tích cao trong công tác này. Bởi đó là hành động ngăn chặn rất kịp thời để bảo vệ sức khỏe người dân.

Nhiều nhà xe "cháy vé" tết Tân Sửu 

Đến hẹn lại… Tết: Điệp khúc tắc đường, nỗi lo cháy vé - Ảnh 2.

Nhiều nhà xe "cháy vé" tết Tân Sửu.

Ở phía Nam, tại Bến xe miền Đông và Bến xe miền Tây, Tết năm nay, giá vé xe khách tăng từ 40 - 60%. Giá tăng nhưng theo tờ Pháp luật TP Hồ Chính Minh hiện cũng không còn nhiều vé bán cho hành khách.

Nhiều nhà xe tại Bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh) đã thông báo vé xe từ TP Hồ Chí Minh đi các tỉnh trước Tết và từ các tỉnh về TP Hồ Chí Minh sau Tết đã hết.

Ngược lại với xe khách, hiện nay vé vẫn còn khá nhiều. Theo nhận định của tờ Nông thôn ngày nay, giá vé cũng rẻ bất ngờ. Nếu như năm ngoái, vé Vietnam Airlines bay từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội có thể lên tới 5 triệu đồng/vé, nếu chậm chân còn không có vé. Năm nay, cặp vé khứ hồi TP Hồ Chí Minh - Hà Nội chỉ chưa đến 2 triệu đồng.

Bên cạnh đó, trong dịp này, ngành đường sắt cũng đang triển khai chương trình giảm 50% giá vé. Hiện vé cũng còn nhiều.

Tờ Nông thôn ngày nay dẫn ý kiến lí giải cho điều này đó là năm nay kinh tế khó khăn, không ít người dân chọn ở lại thành phố đón Tết. Hoặc nếu có về quê, người dân cũng có xu hướng chọn những phương tiện bình dân hơn như xe khách thay cho các phương tiện cao cấp hơn như máy bay hay tàu hỏa.

Vấn đề an toàn thực phẩm ngày Tết, vé tàu vé xe cũng chỉ là một trong số rất nhiều những mối quan tâm vào dịp năm hết Tết đến này. Bên cạnh đó còn nhiều vấn đề khác mà người dân rất quan tâm như tình hình giao thông.

Hà Nội: Cuối năm lại "điệp khúc" tắc đường 

Đến hẹn lại… Tết: Điệp khúc tắc đường, nỗi lo cháy vé - Ảnh 3.

Cứ đến cuối năm là đường phố Hà Nội lại ùn tắc.

Cứ đến cuối năm là đường phố Hà Nội lại ùn tắc. Năm nay, trời lạnh, nhiều người đi lại bằng ô tô nên dường như tình trạng ùn tắc còn đến sớm hơn mọi năm.

Tờ Gia đình xã hội đã dùng một từ rất hợp lý để nói về tình trạng này - đó là "điệp khúc". Những ngày này, vào giờ cao điểm, nhiều nút giao, nhiều tuyến đường ở Hà Nội ùn tắc kéo dài. Ô tô, xe máy nhích từng cm, thậm chí đứng im cả giờ đồng hồ.

Tờ báo phân tích, những năm qua, Hà Nội đã nỗ lực để xây dựng, mở rộng các tuyến đường. Tuy nhiên, sự phát triển ồ ạt của công trình nhà cao tầng, mật độ dân cư tăng nhanh dẫn đến hạ tầng chưa đáp ứng kịp. Bên cạnh đó, một số tuyến đường đang trong quá trình thi công, lòng đường bị thu hẹp nên lại càng ùn tắc hơn.

Từ nay đến Tết Nguyên đán, chắc chắn lưu lượng người và xe cộ sẽ còn tiếp tục gia tăng, tình trạng ùn tắc giao thông sẽ còn phức tạp hơn. Để xử lý tình trạng này, Hà Nội cũng đã ban hành văn bản thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông gắn với phòng, chống dịch trong dịp Tết. Trong đó, đặt mục tiêu không để phát sinh ùn tắc kéo dài quá 15 phút trên các tuyến đường.

Chắc chắn cả bên ngoài lẫn bên trong

Tết năm nay, mọi người còn có thêm 1 mối lo nữa đó là dịch bệnh COVID-19. Sắp đến Tết cũng là lúc người về nước nhiều hơn, nhất là qua đường bộ trên các tuyến biên giới. Trong đó có nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép, cụ thể là tìm cách trốn về nước ăn Tết mà không phải cách ly, kiểm tra y tế theo quy định.

Tờ Đại đoàn kết phân tích, để năm nay cả nước được đón một cái Tết bình yên, Chính phủ cần tiếp tục tạo hai gọng kìm chắc chắn trong cuộc chiến chống COVID-19, tức là kiên quyết không để dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào trong nước.

Tuy nhiên, nếu chỉ ngăn chặn từ bên ngoài vẫn chưa đủ, thực tế đã cho thấy mỗi người cần nghiêm túc thực hiện cách ly, kiểm soát người cách ly, kể cả trong vòng 14 ngày sau cách ly. Đó mới là chắc chắn cả bên ngoài lẫn bên trong.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước