Đi “chợ 4.0”, thanh toán không dùng tiền mặt

Nguyễn Trang-Chủ nhật, ngày 25/06/2023 15:32 GMT+7

VTV.vn - Với sự hưởng ứng của người dân, mô hình "Chợ 4.0 - chợ không tiền mặt" đã được nhân rộng ra hàng chục địa phương tại Quảng Ninh.

Tại chợ Trung tâm TP Móng Cái, trên 90% các tiểu thương đều có tài khoản ngân hàng và mã QR. Tại đây cũng được trang bị Wifi miễn phí để khách hàng thuận tiện thanh toán không dùng tiền mặt.

"Đến với chợ Móng Cái, không phải mang theo quá nhiều tiền theo người, việc sử dụng mã QR dễ thanh toán hơn, thuận tiện hơn nhiều", chị Nguyễn Kim Hoài Nam, du khách Hà Nội, chia sẻ.

Đi “chợ 4.0”, thanh toán không dùng tiền mặt - Ảnh 1.

Hiện nay, toàn bộ 13 địa phương trong tỉnh Quảng Ninh đều đã áp dụng mô hình chợ 4.0 với các chợ trung tâm và chợ hạng I. (Ảnh: Báo Đầu tư)

"Chúng tôi rất thích hình thức thanh toán quẹt thẻ bằng mã QR, thứ nhất là không bị tiền giả, thứ hai là rất thuận tiện, không cần phải cầm nhiều tiền mặt", chị Phạm Thị Hải, tiểu thương chợ Trung tâm TP Móng Cái, Quảng Ninh, cho biết.

Hiện nay, toàn bộ 13 địa phương trong tỉnh đều đã áp dụng mô hình chợ 4.0 với các chợ trung tâm và chợ hạng I. Đi chợ không dùng tiền mặt đã trở thành thói quen của nhiều người. Các tiểu thương cũng tích cực làm quen cách thức thanh toán hiện đại, thuận tiện này.

Mô hình chợ 4.0 đang tiếp tục được các địa phương nhân rộng tới tất cả các chợ trên địa bàn. Chợ 4.0 là một trong những giải pháp quan trọng chuyển đổi số đối với lĩnh vực thương mại. Tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu đến năm 2025, tỷ lệ các giao dịch thanh toán không tiền mặt sẽ đạt trên 50%.

NHNN hướng tới thanh toán không tiền mặt liên quốc gia NHNN hướng tới thanh toán không tiền mặt liên quốc gia

VTV.vn - Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, thanh toán không tiền mặt tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ, với quy mô thanh toán bình quân qua ngân hàng đạt tới 40 tỷ USD/ngày.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước