Dịch bệnh và lạm phát - 2 ẩn số gây biến động thị trường năng lượng thế giới 2022

Theo VOV-Thứ năm, ngày 23/12/2021 19:04 GMT+7

VTV.vn - Bước sang năm 2022, các chuyên gia thế giới nhận định biến thể mới virus SARS CoV-2 và lạm phát sẽ tiếp tục là 2 ẩn số.

Trên sàn New York đầu giờ sáng 23/12 (theo giờ Việt Nam), giá dầu thô ngọt nhẹ của Mỹ (WTI) giao tháng 2/2022 ở mức 73,03 USD/thùng, tăng 0,37%. Còn giá dầu Brent giao tháng 2/2022 duy trì ở mức giá 75,29 USD/thùng, tăng 1,77%, vượt mốc 75 USD/thùng. Giá dầu tăng ở mức cao nhất trong gần một tháng bất chấp việc có nhiều nhận định lo ngại về biến thể Omicron có thể khiến giá dầu sụt giảm.

Chuyên gia chiến lược thị trường toàn cầu thuộc Viện Đầu tư Wells Fargo cho rằng: "Thị trường lo ngại sẽ có thêm nhiều các biện pháp phong tỏa hơn. Với biến thể Omicron xuất hiện đã khiến dầu thô bị bán tháo trên thị trường. Nếu người dân thế giới lại phải ngồi nhà, không được đi du lịch và giá xăng sẽ giảm, tác động lớn hoạt động đi lại và kinh tế toàn cầu".

Dịch bệnh và lạm phát - 2 ẩn số gây biến động thị trường năng lượng thế giới 2022 - Ảnh 1.

Nhiều ẩn số gây biến động thị trường năng lượng thế giới 2022. (Ảnh: Reuters)

Tuy nhiên, xu hướng đảo giá dầu tăng trong sáng nay sau khi thị trường tiếp nhận thông tin về tồn kho của Mỹ giảm nhiều hơn so với dự kiến. Ngoài ra, giá dầu còn được thúc đẩy bởi đồng USD suy yếu và chính phủ các nước tiếp tục triển khai những chương trình hỗ trợ, kích thích kinh tế. Các nhà đầu tư cũng bớt tâm lý lo ngại về biến thể Omicron khi những nghiên cứu mới nhất cho thấy biến thể ít có khả năng dẫn đến các ca nhập viện nặng.

Năm 2021 đã chứng kiến giá dầu biến động theo quỹ đạo chệch nhiều so với các dự báo, kỳ vọng của giới chuyên gia và thị trường. Bước sang năm 2022, giới chuyên gia cho rằng nhu cầu dầu tiếp tục tăng trong khi nguồn cung hạn chế. Nhu cầu dầu thô thế giới sẽ được thúc đẩy bởi mức tiêu thụ xăng dầu tăng mạnh và hoạt động du lịch quốc tế sôi động trở lại. Nền kinh tế thế giới bắt đầu đi vào guồng phục hồi cũng sẽ khiến nhu cầu dầu tăng.

Tuy vậy, TS. Ellan Wald -chuyên gia nghiên cứu tư vấn chiến lược Mỹ nhấn mạnh đến 2 yếu tố có thể tác động đến thị trường năng lượng thế giới: "Năm 2021 chúng ta đã chứng kiến sự lên xuống của thị trường do tác động của đại dịch và tôi nghĩ bức tranh này tương tự trong năm 2022 với những biến thể mới và dịch COVID-19 sẽ ảnh hưởng lên thị trường năng lượng thế giới. Yếu tố thứ 2 mà tôi lo ngại hiện nay đó là tác động của lạm phát cao. Chúng ta phải theo dõi chặt chẽ tác động qua lại của yếu tố lạm phát lên thị trường năng lượng và ngược lại".

Dịch bệnh và lạm phát - 2 ẩn số gây biến động thị trường năng lượng thế giới 2022 - Ảnh 2.

Các nhà phân tích cho rằng giá dầu thô có khả năng chạm 100 USD/thùng vào cuối năm 2022 - tăng khoảng 35% so với mức hiện tại - bất chấp sự gián đoạn (nếu có) do biến thể Omicron gây ra. Bất kỳ biện pháp hạn chế để phòng dịch nào mà thế giới đưa ra cũng sẽ mang tính địa phương, nhỏ hẹp và có mục tiêu cụ thể hơn, vì vậy tác động đến nhu cầu dầu trong năm 2022 sẽ không mạnh mẽ như năm 2020 hay 2021.

Năm 2022, dự báo Mỹ sẽ tiếp tục gây áp lực mạnh lên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ tăng nguồn cung ra thị trường với tốc độ nhanh hơn so với kế hoạch. Tuy nhiên, nhiều khả năng OPEC+ sẽ bảo vệ giá dầu bằng việc tăng cung nhỏ giọt để giữ tồn kho ở mức thấp, cân bằng thị trường và quản lý tốt nguồn dự trữ. Các chuyên gia dự báo, cuộc họp sắp tới (4/1/2022) sẽ không có sự thay đổi nào trong kế hoạch của OPEC+.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước