Dịch viêm phổi cấp do virus Corona tác động xấu đến nền kinh tế Nhật Bản

Quang Hưng - Hồng Khang (PV Đài THVN thường trú tại Nhật Bản)-Thứ năm, ngày 06/02/2020 10:38 GMT+7

VTV.vn - Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra đang tác động mạnh đến nền kinh tế của Nhật Bản.

Dịch viêm phổi cấp do chủng virus Corona mới gây ra đã gây ra tình trạng đình trệ kéo dài đối với các nhà máy sản xuất linh kiện tại Trung Quốc. Việc thiếu các linh kiện từ Trung Quốc khiến ngành công nghiệp sản xuất của Nhật Bản đang gặp khó khăn, nhất là trong lĩnh vực ô tô.

Theo báo Nikkei, giá trị nhập khẩu linh kiện ô tô từ Trung Quốc trong năm 2018 là 347 tỷ Yen, tương đương 3,2 tỷ USD, tăng gấp 10 lần so với năm 2002 - 2003 khi xảy ra đại dịch viêm đường hô hấp cấp (SARS). Các nhà máy ô tô của Toyota, Honda tại Nhật Bản đang sử dụng rất nhiều linh kiện của Trung Quốc.

Báo Business Insider dẫn số liệu từ Tổ chức Xúc tiến Du lịch Quốc gia Nhật Bản (JNTO) cho biết, trong năm 2019, số lượng khách du lịch đến Nhật Bản từ Trung Quốc là 9,6 triệu lượt, chiếm 1/3 lượng khách du lịch từ nước ngoài. 

Tiêu dùng của một du khách Trung Quốc tại Nhật Bản trung bình khoảng 2.000 USD. Tờ báo này dự báo, dịch viêm phổi cấp Corona có thể sẽ làm giảm 1 triệu lượt khách Trung Quốc đến Nhật Bản trong vòng 3 tháng, ảnh hưởng khoảng 200 tỷ Yen, tương đương 1,8 tỷ USD.


Dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới và những thiệt hại về kinh tế Dịch viêm phổi cấp do virus Corona mới và những thiệt hại về kinh tế

VTV.vn - Sự bùng phát của dịch viêm đường hô hấp cấp do virus Corona mới (nCoV-2019) đang tạo ra những tác động tiêu cực với nền kinh tế Trung Quốc, Việt Nam và trên toàn cầu.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước