Điểm sáng thị trường trái phiếu doanh nghiệp nửa đầu năm

VTV Digital-Thứ ba, ngày 16/07/2024 10:46 GMT+7

VTV.vn - Thị trường trái phiếu doanh nghiệp dù còn nhiều thách thức. Tuy nhiên, báo cáo mới nhất từ Bộ Tài chính cũng cho thấy nhiều điểm sáng của thị trường.

Bức tranh thị trường nửa đầu năm cho thấy nhiều điểm sáng tích cực như trái phiếu riêng lẻ đã được niêm yết thông tin công khai ở Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội để bảo vệ nhà đầu tư và hướng minh bạch thông tin.

Ngoài ra, đại diện SaigonRatings nhận định, quy mô thị trường đã dần trở lại, các nhà đầu tư từ các kênh khác như tiết kiệm, chứng khoán đã đầu tư lại trái phiếu vì lãi suất tương đối hấp dẫn từ 7 - 12%.

Ông Phùng Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT Saigon Ratings đánh giá: "Thị trường trái phiếu đã vượt qua giai đoạn khó khăn rồi, nhưng chúng ta sẽ bước vào chu kỳ kinh doanh mới, nó vừa đảm bảo được chất lượng, vừa được đi đúng hướng, an toàn hiệu quả và vấn đề minh bạch thông tin để cho các nhà đầu tư tin tưởng khi đầu tư vào trái phiếu".

Theo số liệu báo cáo nửa đầu năm nay, có gần 15% trái phiếu phát hành có điều khoản đảm bảo. Ngoài ra, hiện các đối tượng phát hành đã được xếp hạng tín nhiệm tương đối nhiều, đối với phát hành riêng lẻ đạt hơn 4%.

"Tín hiệu thị trường rất tốt và trở thành văn hoá xếp hạng và hiện nay chúng tôi đang có một số các doanh nghiệp tiếp tục liên hệ để xếp hạng trong tháng 7, 8 và phục vụ cho việc chuẩn bị phát hành trái phiếu trong quý III và quý IV sắp tới", ông Phùng Xuân Minh - Chủ tịch HĐQT SaigonRatings cho biết.

Điểm sáng thị trường trái phiếu doanh nghiệp nửa đầu năm - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)

Đối với trái phiếu bất động sản, theo Tiến sĩ Huỳnh Phước Nghĩa - Giảng viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh đến nay, thị trường dường như đã nhìn nhận rõ ràng những khó khăn, đã có những giải pháp quyết liệt từ chính các doanh nghiệp… giúp thị trường bước ra khỏi vùng đáy khó khăn nhất.

TS Huỳnh Phước Nghĩa nhận định: "Tôi cho rằng doanh nghiệp bất động sản thì chúng ta phải có một cuộc gạn lọc về lòng tin và tài sản. Cái nhóm phát hành trái phiếu thì có vẻ như khó khăn hơn với doanh nghiệp bất động sản. Nhưng tôi tin có những mảng đầu tư trong doanh nghiệp bất động sản trong tương lai như đô thị, hạ tầng, năng lượng, công nghiệp… sẽ có khả năng hồi phục phát hành trái phiếu vì suy cho cùng nó vẫn là thị trường vốn để phát triển dài hạn".

Theo thống kê của Hiệp hội Thị trường trái phiếu Việt Nam, nửa cuối năm 2024, ước tính sẽ có khoảng gần 140.000 tỷ đồng trái phiếu đáo hạn, phần lớn là bất động sản.

Trước áp lực trả tiền vẫn cao, nhiều doanh nghiệp tích cực đàm phán với trái chủ để xin gia hạn nợ, kéo dài thêm kỳ hạn trả lãi, giảm lãi suất. Với một số doanh nghiệp bất động sản thì chọn giải pháp hoán đổi trái phiếu sang trả bằng bất động sản. Trước tình hình này, Bộ Tài chính cho biết sẽ tiếp tục theo dõi thị trường, đặc biệt là các chính sách điều hành kinh tế vĩ mô, phục hồi thị trường bất động sản.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước