Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018: Cơ hội "nâng cấp" doanh nghiệp Việt

Báo chí toàn cảnh-Chủ nhật, ngày 09/09/2018 10:37 GMT+7

VTV.vn - Đầu tuần tới, Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 (WEF ASEAN 2018) sẽ chính thức được khai mạc tại Hà Nội.

Theo khẳng định tại cuộc họp lần thứ 5 của ban tổ chức hội nghị, Việt Nam đã sẵn sàng cho Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018.

Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018: Cơ hội nâng cấp doanh nghiệp Việt - Ảnh 1.

Một hoạt động đáng chú ý của Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN năm nay là Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, một sự kiện đặc biệt của Việt Nam do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam chủ trì. Với chủ đề "Việt Nam - Đối tác kinh doanh tin cậy: Kết nối và sáng tạo", Hội nghị thu hút sự tham gia của 1.200 doanh nghiệp. Theo tờ Diễn đàn Doanh nghiệp, đây là một điều chưa có tiền lệ trong lịch sử tổ chức Diễn đàn kinh tế thế giới tại các nền kinh tế

Cũng theo tờ Diễn đàn Doanh nghiệp, WEF ASEAN 2018 là cơ hội "nâng cấp" doanh nghiệp Việt vì Diễn đàn tiếp cận, cập nhập những xu hướng mới về quản trị công nghệ, mô hình sản xuất kinh doanh mới. Qua đó, giúp doanh nghiệp tái cấu trúc, nâng cao năng lực cạnh tranh. Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng có cơ hội tiếp cận đối tác toàn cầu đẩy mạnh hợp tác, xuất nhập khẩu, đầu tư tạo nguồn lực thị trường cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

Diễn đàn Kinh tế thế giới về ASEAN 2018: Cơ hội nâng cấp doanh nghiệp Việt - Ảnh 2.

Điểm nhấn khác của năm tổ chức thứ 2 của Hội nghị Thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam là việc Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Diễn đàn kinh tế thế giới sẽ đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp về vai trò của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.

Chủ đề này được chọn là do Việt Nam đang nằm giữa khu vực, vành đai phát triển năng động của thế giới, giữa các trung tâm đổi mới sáng tạo nên có lợi thế rất rõ trong vai trò trung tâm kết nối. Với Hội nghị thượng đỉnh kinh doanh Việt Nam, giới chuyên sâu sẽ có cơ hội cập nhập chuyên sâu về nền kinh tế Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và ASEAN, nắm bắt xu hướng mới và tầm nhìn mới về hoạt động kinh doanh trong khu vực, để phát triển kế hoạch và hoạch định chiến lược phù hợp.

Với sự chuẩn bị chu đáo, những chủ đề thiết thực, sự khẳng định tham gia từ phía lãnh đạo chính phủ các nước, và khoảng 1.000 doanh nghiệp, Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018 chính là cơ hội để tạo được niềm tin về chính sách, môi trường đầu tư kinh doanh liên tục được cải thiện của Việt Nam, như Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã phát biểu khi chỉ đạo công tác chuẩn bị hội nghị ngày 22/8 vừa qua.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước