Điều tra chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt Trung Quốc và Indonesia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 08/11/2019 08:33 GMT+7

VTV.vn - Ngày 7/11, Bộ Công Thương đã ban hành quyết định điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia.

Vụ việc được khởi xướng điều tra dựa trên hồ sơ yêu cầu do đại diện ngành sản xuất trong nước nộp ngày 19/8. Hồ sơ này cáo buộc các sản phẩm bột ngọt có xuất xứ từ Trung Quốc và Indonesia bán phá giá vào thị trường Việt Nam, gây thiệt hại đáng kể cho ngành sản xuất bột ngọt của Việt Nam. 

Căn cứ vào kết quả điều tra sơ bộ, Bộ Công Thương có thể áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời trong trường hợp cần thiết để ngăn chặn hành vi bán phá giá tiếp tục gây thiệt hại cho ngành sản xuất trong nước.


Khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép Trung Quốc Khởi xướng điều tra chống bán phá giá đối với thép Trung Quốc

VTV.vn - Bên yêu cầu cáo buộc một số sản phẩm thép nhập khẩu từ Trung Quốc bán phá giá vào thị trường Việt Nam.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước