DN chuyển hướng tập trung vào gạo chất lượng cao

Quỳnh Như (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 08/02/2017 07:00 GMT+7

VTV.vn - Khó khăn của thị trường xuất khẩu trong năm qua được coi là một "cú sốc"để các DN xuất khẩu phải có những thay đổi nhằm giữ thị trường gạo.

Một trong những giải pháp được đưa ra đó là chuyển từ lượng sang chất, nghĩa là tập trung sản xuất những loại gạo có chất lượng cao như gạo thơm, gạo nếp, gạo trắng hạt dài mà thị trường đang có nhu cầu.

Một số DN nhanh nhạy đi tiên phong trong việc chuyển đổi này vẫn đang có nhiều đơn hàng, ngay trong thời điểm khó khăn hiện nay.

Hiện các loại gạo thơm, nếp chất lượng của Việt Nam chỉ mới chiếm khoảng 30% sản lượng gạo xuất đi mỗi năm. Trong khi đó, nhu cầu tiêu thụ loại gạo này trên thế giới vẫn còn rất lớn.

Xuất khẩu gạo năm 2017: Khó khăn chồng chất Xuất khẩu gạo năm 2017: Khó khăn chồng chất Xuất khẩu gạo năm 2017 sẽ đạt trên 5 triệu tấn Xuất khẩu gạo năm 2017 sẽ đạt trên 5 triệu tấn Lô gạo đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc Lô gạo đầu tiên xuất khẩu chính ngạch sang Trung Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước