DN nông nghiệp vướng gì mà mãi vẫn "giậm chân tại chỗ"?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 12/04/2016 11:14 GMT+7

VTV.vn - Thay vì trở thành đầu tàu kinh tế, đến giờ, nhiều doanh nghiệp nông nghiệp hay các mô hình hợp tác vẫn còn đang loay hoay tìm cách tạo ra sự bứt phá.

Theo các chuyên gia kinh tế, sự loay hoay này phần nhiều đến từ chính môi trường kinh doanh nông nghiệp của Việt Nam. Tờ Thời báo kinh doanh đã trích hàng loạt kết quả nghiên cứu mới đây của Ngân hàng thế giới. Đầu tiên về môi trường kinh doanh máy móc nông nghiệp: Việt Nam đang xếp thứ 37/40 nước được khảo sát, vị trí gần cuối bảng.

Bên cạnh đó, thủ tục nhập khẩu giống cây trồng quá phức tạp. Yêu cầu nhà xuất khẩu phải cung cấp những số liệu kinh doanh, sản xuất - những thông tin vốn được coi là bí mật kinh doanh.

Hay như thời gian đăng ký cấp giấy chứng nhận giống mới phải mất gần 3 năm. Gấp đôi thời gian của Philippines hay gấp 3 lần thời gian của Myanmar. Theo nhiều doanh nghiệp, dù có tầm nhìn xa trông rộng đến mấy, có thể sau 3 năm, họ phải tiếp tục nhìn sự thành công của nước bạn.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước