DN xuất khẩu xe đạp điện cần tuân thủ quy định về chứng nhận xuất xứ

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 11/02/2019 11:18 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Bộ Công Thương khuyến nghị các doanh nghiệp xuất khẩu xe đạp điện cần tuân thủ các quy định về chứng nhận xuất xứ, không tiếp tay cho các hành vi gian lận xuất xứ.

Lượng xuất khẩu xe đạp điện của Việt Nam sang EU trong 11 tháng đầu năm 2018 đạt kim ngạch gần 67 triệu Euro, tăng hơn 47% về lượng so với cùng kỳ năm 2017.

Việc tăng đột biến số lượng xe đạp điện từ Việt Nam sang EU sau khi EU tiến hành điều tra đối với xe đạp điện của Trung Quốc có thể dẫn đến nguy cơ EC tiến hành điều tra lẩn tránh thuế đối với một số doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam.

EU chính thức áp thuế mặt hàng xe đạp điện của Trung Quốc EU chính thức áp thuế mặt hàng xe đạp điện của Trung Quốc

VTV.vn - Theo trang mạng euronews.it, Liên minh châu Âu (EU) đã chính thức đưa ra quy định áp thuế đối với mặt hàng xe đạp điện nhập khẩu của Trung Quốc.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước