Hậu COVID-19, “đoàn tàu” kinh tế TP Hồ Chí Minh cần “dầu” để chạy trở lại

Thuỳ An-Thứ ba, ngày 09/11/2021 17:05 GMT+7

Ảnh: TTXVN

VTV.vn - Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (đoàn TP Hồ Chí Minh) dẫn dự báo kinh tế Thành phố có thể tăng trưởng âm 5% trong năm 2021.

Trình bày ý kiến tại Quốc hội, đề cập đến tình hình dịch COVID-19 ở TP Hồ Chí Minh, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (đoàn TP Hồ Chí Minh) cho biết, Thành phố là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh khi chiếm tới 47% số ca nhiễm và 75% số ca tử vong của cả nước.

Thời gian giãn cách xã hội, toàn Thành phố chỉ có khoảng 2.000 doanh nghiệp hoạt động (0,7% tổng số doanh nghiệp của thành phố), tức là 99% doanh nghiệp không hoạt động và 99% người lao động bị giảm, mất thu nhập trong hơn 3 tháng.

Dẫn dự báo trong năm 2021, TP Hồ Chí Minh tăng trưởng âm 5%, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đã trình bày 4 giải pháp để khắc phục hậu quả của COVID-19 cũng như phục hồi tăng trưởng kinh tế.

Đầu tiên, đại biểu Nhân cho rằng TP Hồ Chí Minh cần đưa số người nhiễm bình quân 1 ngày từ mức khoảng 1.000 xuống dưới 500 người, phù hợp với khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Cùng với đó, Thành phố cần hỗ trợ cho 430.000 người đã nhiễm bệnh và gia đình của 16.600 người tử vong vì dịch bệnh, để họ phục hồi sức khỏe, tinh thần, tiếp tục mưu sinh, lao động. 

Đồng thời, cần hỗ trợ, thu hút trở lại 300.000 lao động phải về quê do dịch bệnh, hoặc sớm tìm nguồn bổ sung. Cuối cùng, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh việc hỗ trợ doanh nghiệp quay lại sản xuất kinh doanh.

Hậu COVID-19, “đoàn tàu” kinh tế TP Hồ Chí Minh cần “dầu” để chạy trở lại - Ảnh 1.

Đại biểu Nguyễn Thiện Nhân (đoàn TP Hồ Chí Minh) nhấn mạnh vấn đề cần hỗ trợ nguồn lực để các phục hồi nền kinh tế của Thành phố

Theo ông Nhân, mặc dù Thành phố năm nay dự kiến tăng trưởng âm 5% song các tiền đề vật chất, tinh thần quan trọng nhất của nền kinh tế vẫn còn nguyên vẹn. Cụ thể, thiết bị công nghệ, máy móc của 288.000 doanh nghiệp vẫn còn nguyên, các lãnh đạo các doanh nghiệp, cán bộ kỹ thuật và hơn 90% lao động vẫn còn nguyên.

“”Đoàn tàu" kinh tế TP Hồ Chí Minh còn nguyên "đầu tàu và toa tàu, đường ray, trưởng tàu, lái tàu, trưởng toa và 92% nhân viên các toa tàu”, ông Nhân cho biết.

Theo ông Nhân, chúng ta cần kinh phí mua "dầu" để “đoàn tàu” chạy trở lại. Khi tàu trở lại, bán được vé, có tiền thì sẽ có tiền trả nợ.

Đáng chú ý, đại biểu Nguyễn Thiện Nhân đã nêu ra con số cần tính toán hỗ trợ cho 288.000 doanh nghiệp và 400.000 hộ kinh doanh. Theo đại biểu này, dự báo khoảng 20% doanh nghiệp có thể tự khởi động lại, không cần hỗ trợ. 80% cần hỗ trợ Nhà nước để có đủ vốn lưu động với mức bình quân cho vay khoảng 5 tỷ/doanh nghiệp, 25 triệu/hộ kinh doanh cá thể. 

“Tổng mức vay 440.000 tỷ thì có thể khởi động lại hầu hết cho doanh nghiệp này”, ông Nhân tính toán.

Đồng thời, ông Nguyễn Thiện Nhân cho rằng hỗ trợ cho vay thông qua giảm 3% lãi suất sẽ cần nguồn lực là 28.200 tỷ đồng, cũng là phù hợp nếu so với số thuế đóng góp của doanh nghiệp mỗi năm là 277.000 tỷ đồng, gấp hơn 9 lần số tiền bỏ ra thì theo ông là "đáng làm về mặt xã hội".

Với cộng đồng doanh nghiệp cả nước, ông Nhân cũng kiến nghị dành 4% GDP hỗ trợ doanh nghiệp, nên có thể tính toán sử dụng nguồn đầu tư công chưa dùng hết trong năm nay để hỗ trợ doanh nghiệp và phòng chống dịch. 

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về Báo cáo công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 Chính phủ trình Quốc hội. Trong phần dự toán các địa phương, Bộ Tài chính có tăng tỉ lệ điều tiết ngân sách cho TP Hồ Chí Minh từ 18% hiện nay lên mức 21%.

Báo cáo của Bộ Tài chính ước tính tổng thu ngân sách TP Hồ Chí Minh dự kiến năm 2022 là gần 386.570 tỷ đồng. Với con số này, TP Hồ Chí Minh vẫn là địa phương có thu ngân sách lớn nhất cả nước (tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn năm 2022 ước tính hơn 1,56 triệu tỷ đồng).

Với tỷ lệ điều tiết ngân sách địa phương được hưởng 21%, TP Hồ Chí Minh được giữ lại hơn 41.500 tỷ đồng. Bên cạnh đó, các khoản thu ngân sách địa phương được hưởng 100% là gần 42.600 tỷ đồng. Như vậy tổng thu ngân sách địa phương TP Hồ Chí Minh được hưởng theo phân cấp là hơn 84.120 tỷ đồng, tăng gần 22% so với dự toán năm 2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước