Doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp còn nhiều khó khăn

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/11/2018 09:41 GMT+7

VTV.vn - Cộng đồng các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp đang cần nhiều hơn những chính sách hỗ trợ từ Nhà nước.

Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng của Việt Nam, nhiều doanh nghiệp bày tỏ lo ngại hàng nông sản ngày càng gặp phải nhiều rào cản kỹ thuật, gây khó cho doanh nghiệp. Trước băn khoăn này đại diện các Bộ, ngành cũng khẳng định có thực tế như phản ánh và đang từng bước giúp các doanh nghiệp tháo gỡ.

Một vấn đề nhiều doanh nghiệp quan tâm là làm thế nào để dòng vốn tín dụng chảy vào nông nghiệp nhiều hơn. Đại diện Ngân hàng Nhà nước khẳng định nhiều chính sách vay mới đang được đẩy mạnh như vay không cần thế chấp, thời hạn vay cũng linh hoạt phù hợp với đặc thù của ngành. Đặc biệt, trong trường hợp người nông dân gặp thiên tai, dịch bệnh không trả được nợ sẽ được cơ cấu lại nợ.

Hiện nay, có 66 tổ chức tín dụng cho vay nông nghiệp nông thôn, với dư nợ đạt trên 1,6 triệu tỷ đồng. Ngoài ra, các đại biểu tham gia Hội thảo "Thúc đẩy tiềm năng đầu tư và triển vọng phát triển thị trường hàng hoá nông nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế" mới đây cho rằng, cần giảm tối đa các thủ tục hành chính, tạo thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp, nhà đầu tư đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Hà Nội thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp Hà Nội thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

VTV.vn - Ngày 28/6, TP Hà Nội đã có buổi làm việc với tỉnh Fukuoka, Nhật Bản về hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước