Doanh nghiệp Đức lo ngại các rào cản thương mại gia tăng sau Brexit

Theo TTXVN-Thứ ba, ngày 29/08/2017 06:33 GMT+7

Thủ đô London (Anh) được coi là trung tâm tài chính của châu Âu. (Ảnh:Reuters)

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp của Đức đang bắt đầu chuyển hướng đầu tư ra khỏi nước Anh nhằm đề phòng các rào cản thương mại gia tăng sau Brexit.

Martin Wansleben, người đứng đầu Phòng Thương mại và Công nghiệp Đức (DIHK) cho biết, nhiều doanh nghiệp của nước này đang bắt đầu chuyển hướng đầu tư ra khỏi nước Anh nhằm đề phòng các rào cản thương mại gia tăng sau Brexit.

Trong một thông báo chung, DIHK và Phòng Thương mại Anh (BCC) đã kêu gọi các nhà đàm phán của nước Anh và Liên minh châu Âu (EU) đưa ra lập trường rõ ràng và chắc chắn về hoạt động thương mại ở châu Âu trong các cuộc đàm phán về Brexit.

Ông Martin Wansleben nói rằng các doanh nghiệp lo lắng Brexit sẽ có tác động tiêu cực lớn và có thể khiến nạn quan liêu gia tăng, thêm thời gian chờ đợi và việc kiểm soát biên giới gắt gao hơn, qua đó dẫn đến chi phí cao hơn.

Sự di chuyển ồ ạt của các ngân hàng đóng trụ sở tại nước Anh do Brexit được kỳ vọng sẽ đem tới ít nhất 100.000 việc làm mới trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng cho Frankfurt (Đức) trong 4 năm tới và có thể đưa "thủ phủ ngân hàng" của Đức trở thành trung tâm tài chính hàng đầu châu Âu. Theo một nghiên cứu của Trường Quản lý Kinh doanh WHU-Otto Beisheim của Đức, số việc làm mới trong ngành tài chính - ngân hàng cũng sẽ mang đến những hiệu ứng tích cực cho các lĩnh vực liên quan như bất động sản, giao thông, giáo dục, y tế, hàng tiêu dùng, thực phẩm.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước