Doanh nghiệp gặp khó vì quy định cấm nhập khẩu tôm của Australia

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 07/02/2017 09:21 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Quy định cấm nhập khẩu tôm của Australia đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Từ ngày 9/1, lệnh cấm nhập khẩu tôm và tôm chưa nấu chín từ các nước châu Á do phát hiện virus đốm trắng có trong tôm và nghi ngờ đây là nguyên nhân dẫn đến dịch đốm trắng của Chính phủ Australia chính thức có hiệu lực. Điều này đã gây ảnh hưởng tiêu cực đến nhiều doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản của Việt Nam.

Cụ thể, có doanh nghiệp đã ký hợp đồng và đang vận chuyển hàng tới Australia thì bị trả về. Thiệt hại mà doanh nghiệp phải chịu có thể lên tới vài triệu USD. Số hàng các doanh nghiệp thủy sản tại Việt Nam xuất khẩu mỗi tháng sang thị trường Australia là hơn 150 tấn.

Vì vậy, việc ngừng ký kết hợp đồng cũng như các hợp đồng đã ký bị trả về đã ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh. Do vậy, các doanh nghiệp tại Việt Nam đang kiến nghị các cơ quan chức năng có biện pháp tháo gỡ khó khăn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước