Doanh nghiệp Hoa Kiều đưa nông sản Việt Nam vào thị trường Bắc Âu

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ bảy, ngày 09/03/2019 20:38 GMT+7

VTV.vn - Hiện nay, nông sản Việt Nam xâm nhập thị trường Bắc Âu phần lớn thông qua các công ty của người Việt gốc Hoa tại Thụy Điển.

Đó là những thương gia sống ở Thụy Điển từ hàng chục năm nay, có hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của thị trường châu Âu, có nhiều kinh nghiệm khi tìm kiếm nguồn hàng châu Á.

Ông Diệp Văn Tỷ có công ty lớn tại Thụy Điển, chuyên nhập khẩu nông sản châu Á, nhưng ông sống chủ yếu ở Việt Nam, mỗi năm chỉ về Thụy Điển vài tuần. Từ mấy năm nay, mỗi năm công ty của gia đình ông lại nhập hàng Việt nhiều hơn so với năm trước đó.

Ông Tỷ là người Việt gốc Hoa, sang Thụy Điển đã 40 năm. Doanh nghiệp của ông là 1 trong số hơn 10 công ty Hoa kiều tại Thụy Điển chuyên nhập khẩu nông sản thực phẩm châu Á.

Một doanh nghiệp khác cũng rất lớn là CT Food của ông Mã Xồi, trước năm 1978 sống ở Cần Thơ. Ông Mã Xồi tiếc vì không thể nhập khẩu gạo của Việt Nam, gạo Việt Nam rẻ hơn nhưng rất khó bán trên thị trường Bắc Âu.

Á châu Liên là một doanh nghiệp thành lập năm 1981, chỉ 1 năm sau khi gia đình họ Liên rời Bạc Liêu sang định cư ở Thụy Điển. Kho hàng này có nhiều loại nông sản Việt Nam nhất. Nhu cầu về thực phẩm Việt đang gia tăng ở Bắc Âu. Từ khoảng 2 năm nay, các quán ăn Việt dần mở ra nhiều thêm.

Các công ty nhập khẩu nông sản châu Á còn xâm nhập thị trường Thụy Điển thông qua các tập đoàn bán lẻ của nước này. Nhiều đại siêu thị của Thụy Điển và của các nước Bắc Âu lân cận như Đan Mạch và Phần lan, cũng lấy hàng hóa châu Á, nông sản Việt Nam, từ kho hàng này.

Nông sản Việt Nam tại Hội chợ Foodex Nhật Bản Nông sản Việt Nam tại Hội chợ Foodex Nhật Bản

VTV.vn - Hội chợ quốc tế Foodex 2019 về thực phẩm, đồ uống lớn nhất Nhật Bản diễn ra từ 5 - 8/3 với sự tham gia của hàng nghìn doanh nghiệp đến từ 83 quốc gia.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước