Doanh nghiệp Nhật Bản không có kế hoạch thay đổi sau bê bối của Nissan

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 22/01/2019 15:27 GMT+7

Cựu Chủ tịch Nissan Carlos Ghosn. (Ảnh: Reuters)

VTV.vn - 3/4 số doanh nghiệp tại Nhật Bản không có kế hoạch thay đổi trong quản trị doanh nghiệp sau bê bối của Nissan.

Vụ bê bối gần đây liên quan đến những sai phạm của cựu Chủ tịch Nissan - Carlos Ghosn tiếp tục được coi là dấu hiệu mới nhất cho thấy, những lỗ hổng trong quản trị doanh nghiệp tại Nhật Bản. Thế nhưng theo một khảo sát mới đây của Reuters, 3/4 số doanh nghiệp tại xứ sở mặt trời mọc hoàn toàn không có kế hoạch thay đổi sau vụ việc này.

Cụ thể, Khoảng 64% các công ty được khảo sát trả lời không có kế hạch thành lập các ủy ban giám sát vấn đề trả lương, hay đề cử vị trí giám đốc điều hành, trong khi chỉ 12% cho biết đang xem xét vấn đề này. Trước đó, Nissan đã phải thành lập một ủy ban đặc biệt nhằm tăng cường quản trị doanh nghiệp sau vụ bắt giữ cựu Chủ tịch Carlos Ghosn. Tuy nhiên, chỉ có khoảng 1/4 số doanh nghiệp niêm yết tại Nhật Bản hiện có những ủy ban như vậy, chủ yếu là các doanh nghiệp lớn.

Hiện Nhật Bản đã trượt xuống vị trí thứ 7 trong bảng xếp hạng về quản trị doanh nghiệp ở châu Á.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước