Doanh nghiệp nước ngoài rời Nga không dễ

Nhật Linh (PV Đài THVN thường trú tại Liên bang Nga)-Thứ ba, ngày 15/10/2024 10:54 GMT+7

VTV.vn - Các doanh nghiệp nước ngoài đến từ "các quốc gia không thân thiện" ngày càng trở nên khó khăn hơn khi rời khỏi Nga.

Bộ Tài chính Nga đã đưa quy định mới, thắt chặt các điều kiện bán doanh nghiệp tại Nga và điều này đang được kỳ vọng có thể giữ chân nhiều công ty và ngăn chặn dòng vốn chảy ra ngoài.

"Lời tạm biệt phải trả giá đắt" - báo chí Nga đã nói về điều này ngay khi Chính phủ Nga thắt chặt hơn quy định đối với các doanh nghiệp nước ngoài rời Nga. Theo tờ Kommersant, với quy định mới, mức chiết khấu tối thiểu khi bán tài sản sẽ tăng từ 50% lên 60% và mức đóng góp tự nguyện vào ngân sách từ 15% lên 35%. Do đó, chủ sở hữu nước ngoài của doanh nghiệp sẽ chỉ có thể nhận được 5% giá trị thực của hoạt động kinh doanh của họ.

Trước đó, vào tháng 3 ngoái, ngoài yêu cầu chiết khấu cho người mua khi bán tài sản của nước ngoài, Nga đã đưa ra yêu cầu đóng góp vào ngân sách ít nhất 5 - 10% giá trị thị trường của tài sản. Sau đó, mức đóng góp được nâng lên 15%. Điều này đã phát huy hiệu quả. Năm 2022 có 204 giao dịch liên quan đến việc doanh nghiệp nước ngoài rời khỏi Nga, con số này trong năm 2023 là 120 và trong 5 tháng đầu năm nay chỉ còn 31 giao dịch.

Doanh nghiệp nước ngoài rời Nga không dễ - Ảnh 1.

Các công ty phương Tây thiệt hại lớn khi thoái vốn khỏi Nga (Ảnh: Sputnik).

Theo số liệu từ chuyên trang kinh doanh RBK, trong 8 tháng đầu năm nay, doanh thu ngân sách liên bang đến từ khoản đóng góp tự nguyện trong các giao dịch với doanh nghiệp nước ngoài đã lên tới gần 140 tỷ Ruble là gần 1,5 tỷ USD. Con số này vượt kế hoạch cho cả năm 2024 tới 66 lần và đã vượt mức thu của cả năm ngoái.

Trước đó, tờ Gazeta đã dẫn nguồn Financial Times cho biết, nhiều công ty phương Tây đã từ bỏ kế hoạch rời khỏi thị trường Nga. Trong 30 năm qua, một số doanh nghiệp nước ngoài đã xây dựng 4 hoặc 5 nhà máy ở Nga, họ chưa sẵn sàng bán lại với giá chiết khấu 90%. Ngoài ra, sự gia tăng hoạt động tiêu dùng được ghi nhận ở Nga. Việc rời khỏi nước này trong điều kiện như vậy là vô cùng bất lợi.

Theo FT, kể từ năm 2022, đã có khoảng 1.600 công ty quốc tế đã rời Nga hoặc cắt giảm hoạt động. Nhưng đến nay vẫn có khoảng 2.100 doanh nghiệp nước ngoài tiếp tục hoạt động trong đó có Philip Morris, Auchan и Metro.

Bắt đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine là làn sóng các doanh nghiệp phương Tây rời khỏi thị trường Nga. Từ giữa năm ngoái đến nay tốc độ này đã chậm lại. Với việc thắt chặt quy định mới, Nga có thể duy trì hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp và ngăn chặn dòng vốn chảy ra ngoài.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước