Doanh nghiệp sản xuất sợi trước nguy cơ phá sản

Thúy Hằng (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ sáu, ngày 26/05/2017 17:26 GMT+7

VTV.vn - Doanh nghiệp sản xuất sợi trong nước đang đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt, dù giá thành sản xuất được đánh giá khá cạnh tranh trước đó.

Liên tiếp bị kiện chống bán phá giá tại các thị trường chủ lực lại phải đối mặt với sợi giá rẻ ồ ạt từ Trung Quốc nhập về, doanh nghiệp sản xuất sợi trong nước đang đứng trước nguy cơ phá sản hàng loạt dù giá thành sản xuất được đánh giá khá cạnh tranh trước đó.

Doanh nghiệp nhỏ gặp khó, doanh nghiệp lớn cũng không phải là ngoại lệ. Sợi nhập thành phẩm Trung Quốc giá bán 7.500đ/kg chưa có VAT, doanh nghiệp sản xuất trong nước giá bán 40.000đ/kg chưa có VAT.

Theo Hiệp hội Bông sợi Việt Nam, sợi nhập từ Trung Quốc có giá thấp hơn cả giá nguyên liệu bông chào bán công khai trên thế giới là một diễn biến bất thường.

Trước đó, từ phản ánh của doanh nghiệp, Cục Hải quan TP.HCM đã kiểm tra và phát hiện 57 doanh nghiệp nhập khẩu sợi khai báo giá quá thấp, dưới 0,8 USD/kg, có dấu hiệu gian lận thương mại về giá tính thuế và mã số hàng hóa.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước