Doanh nghiệp tạm "ngủ đông" do hụt nguồn tín dụng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 28/12/2018 16:18 GMT+7

VTV.vn - Hụt nguồn tín dụng, nhiều nhà máy đang phải giảm bớt công suất thậm chí, có doanh nghiệp tạm bước vào trạng thái "ngủ đông" chờ qua năm mới.

Thay vì được gia hạn như mọi khi, nhiều khoản vay đến hạn của doanh nghiệp hoặc bị tạm ngừng, không được gia hạn hoặc được yêu cầu tăng lãi suất từ 0,5 - 0,8% với kỳ hạn 1 năm lên cao nhất là 9,2%/năm. Thậm chí, nhiều trường hợp được yêu cầu bổ sung tài sản thế chấp. Đây là hình thức nhiều chuyên gia ngân hàng đã "phiên dịch" là tín hiệu muốn tạm ngừng giải ngân.

Để ổn định sản xuất, các doanh nghiệp mong muốn ngân hàng có thể tính toán cho vay theo chu kỳ, phù hợp với đặc thù của từng ngành. Việc đa dạng hóa các khoản vay, tránh phụ thuộc chỉ vào một hoặc một vài ngân hàng cũng là điều doanh nghiệp cần tính toán bởi nhu cầu tín dụng thường tăng cao cuối năm. Nhiều ngân hàng đã đụng trần tăng trưởng tín dụng từ cách đấy cả 3-4 tháng trong khi nhiều ngân hàng khác lại dư thừa vốn.

Sắp công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam Sắp công bố Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam

VTV.vn - "Sách trắng Doanh nghiệp Việt Nam năm 2019" sẽ được công bố vào quý I/2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước