Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh nỗ lực giữ chân người lao động

VTV Digital-Thứ sáu, ngày 15/10/2021 17:23 GMT+7

VTV.vn - Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh bày tỏ, với Nghị quyết 128 Chính phủ vừa ban hành đã giúp doanh nghiệp có niềm tin cải thiện thị trường lao động những tháng cuối năm.

Bảo đảm an toàn phòng chống dịch, gần 20.000 công nhân công ty Pouyuen trở lại nhà máy làm việc, khoảng 30% công suất. Doanh nghiệp tính toán, để hoạt động hết công suất vào giữa tháng 11, có thể sẽ thiếu lao động nhưng hy vọng từ từ hồi phục dần.

Trong 3 tháng doanh nghiệp tạm dừng hoạt động, người lao động vẫn được hưởng lương cơ bản, liên tục nhận thông tin về kế hoạch hoạt động của nhà máy… nên ngay khi nhận được tin mời quay lại làm việc, nhiều công nhân ngoại tỉnh đã nhanh chóng trở lại TP Hồ Chí Minh.

Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh nỗ lực giữ chân người lao động - Ảnh 1.

Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh nỗ lực giữ chân người lao động. Ảnh minh họa - Nguồn: Dân trí.

Sau 2 tuần các tỉnh, thành phía Nam nới lỏng các biện pháp giãn cách xã hội, với nhiều chính sách được khai thông như triển khai hiệu quả các gói an sinh, mở rộng cửa cho doanh nghiệp tái sản xuất và đặc biệt là Nghị quyết 128 Chính phủ vừa ban hành… các doanh nghiệp cho rằng tình trạng khan hiếm lao động sẽ dần được giải quyết. Doanh nghiệp cũng chủ động nắm bắt tình hình, tìm mọi cách đưa lao động quay lại nhà máy.

Khảo sát của Hội Dệt may Thêu đan TP Hồ Chí Minh cho thấy, phần lớn người lao động làm việc trong ngành dệt may, thêu đan có sự gắn bó lâu năm, có niềm tin vào doanh nghiệp, nên lao động ngoại tỉnh có thể sớm quay lại nhà máy ở mức 70% - 80%.

Ông Phạm Văn Việt - Phó Chủ tịch Hội Dệt may Thêu đan TP Hồ Chí Minh cho hay: "Chúng tôi nỗ lực ngày đêm để cải thiện môi trường làm việc theo đúng tiêu chí mới, đàm phán với khách hàng để đẩy nhanh tiến độ làm hàng Thu - Đông".

"Không ai đứng ra làm thay cho doanh nghiệp về vấn đề thu hút lao động được. Doanh nghiệp cần phải kết nối với tất cả người lao động đã đi về các nơi để cung cấp thông tin kế hoạch phục hồi sản xuất của doanh nghiệp, các chính sách mới của doanh nghiệp để thu hút tạo điều kiện cho họ quay lại.

Chính quyền sẽ hỗ trợ các điều kiện như thủ tục để đi đón người lao động đến hoặc là vấn đề lưu thông làm việc với các địa phương để tọa điều kiện", ông Chu Tiến Dũng - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cho hay.

Hiệp hội Doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng bày tỏ, với Nghị quyết 128 Chính phủ vừa ban hành đã giúp doanh nghiệp có niềm tin cải thiện thị trường lao động những tháng cuối năm.

Tuy vậy, doanh nghiệp cũng mong các địa phương sớm thống nhất triển khai bởi dù Nghị quyết 128 có hiệu lực, nhưng một số chốt kiểm tra vẫn duy trì tại nhiều tỉnh thành, việc đi lại của người dân tương đối khó khăn.

Nghị quyết 128 - “Chìa khóa” giúp doanh nghiệp bắt nhịp phục hồi Nghị quyết 128 - “Chìa khóa” giúp doanh nghiệp bắt nhịp phục hồi

VTV.vn - Nghị quyết 128 do Chính phủ vừa ban hành là tin vui, giúp doanh nghiệp xác định rõ ràng trạng thái hoạt động trong bối cảnh mới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước