Doanh nghiệp và giới đầu tư Nhật Bản cân nhắc lại việc đầu tư vào Anh

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 23/09/2019 18:23 GMT+7

VTV.vn - Nhiều doanh nghiệp dù được hưởng trái ngọt từ khoản đầu tư vào Anh suốt 4 thập kỷ qua thì nay cũng phải cân nhắc lại.

Nhật Bản là một trong những nguồn vốn đầu tư nước ngoài lớn nhất chảy vào Vương quốc Anh. Hơn 40 năm qua, đây là cửa ngõ để các doanh nghiệp Nhật tiến vào phần còn lại của châu Âu. Thế nhưng, trước viễn cảnh mù mịt của Brexit, các doanh nghiệp đến từ đất nước mặt trời mọc cũng khó lòng tỏa sáng tại xứ sở sương mù.

Theo ông Koji Tsuruoka, Đại sứ Nhật Bản tại London, Anh: "Nếu những điều kiện kinh doanh bị thay đổi đáng kể thì các công ty sẽ không thể thích nghi được. Họ sẽ phải cân nhắc rất kỹ lưỡng việc tiếp tục làm ăn tại Anh như thế nào".

Đứng ngồi không yên nhất có lẽ là các chủ doanh nghiệp sản xuất ô tô, vốn đang đóng góp khoảng một nửa trong số 1,5 triệu chiếc xe được sản xuất tại Anh hồi năm ngoái. Nissan đã hủy bỏ kế hoạch sản xuất xe X-Trail tại Sunderland, trong khi Honda dự kiến sẽ đóng cửa nhà máy duy nhất của hãng tại Swindon vào năm 2021. Không chỉ các doanh nghiệp Nhật, các nhà công nghiệp Anh cũng lo ngại trước tình hình không rõ ràng của tiến trình Brexit.

Theo bà Emma Butcher, Người phát ngôn của Hiệp hội nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh: "Khoảng 40% xe ô tô sản xuất tại Anh được xuất khẩu cho các khách hàng châu Âu. Những gì chúng tôi muốn từ một thỏa thuận Brexit là duy trì quyền tiếp cận với thị trường chung châu Âu".

Hiện, gần 1.000 công ty Nhật Bản đang đặt trụ sở tại Anh, sử dụng hơn 150.000 nhân viên và đầu tư hơn 101 tỷ USD. Việc Anh quyết định rời EU đã khiến nhiều công ty Nhật Bản lo ngại và tìm cách chuyển hoạt động tới các quốc gia khác trong liên minh nếu Anh không còn được hưởng các chính sách miễn thuế thương mại với các quốc gia còn lại của EU.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước