Doanh số bán nhà tại Mỹ giảm trong tháng 3/2019

Theo TTXVN-Thứ tư, ngày 24/04/2019 16:07 GMT+7

Ảnh minh họa. Nguồn ảnh: Shoreline Realty.

VTV.vn -Hiệp hội Các nhà Kinh doanh bất động sản Mỹ (NAR) ngày 22/4 cho biết doanh số bán nhà hiện có của nước này đã sụt giảm trong tháng 3 sau khi tăng mạnh trong tháng trước đó.

Cụ thể, tổng doanh số bán nhà hiện có đã giảm 4,9% so với tháng 2 xuống mức đã được điều chỉnh theo mùa 5,21 triệu căn trong 12 tháng tính đến tháng 3.

Lawrence Yun, nhà kinh tế trưởng của NAR, cho rằng, sự sụt giảm trong tháng 3 là không quá bất ngờ khi doanh số bán nhà đã tăng mạnh trong tháng 2, nhưng hoạt động bán nhà hiện tại vẫn còn yếu so với "thể trạng" của thị trường việc làm. 

Giá nhà hiện có trung bình cho mọi loại nhà ở mức 259.400 USD trong tháng 3, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng giá thứ 85 liên tiếp.

Tổng số nhà sẵn có chưa bán tính đến cuối tháng 3 đã tăng lên 1,68 triệu căn, cao hơn mức 1,63 triệu căn ghi nhận hồi tháng 2 và tăng 2,4% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong một thông tin có liên quan, theo đánh giá của giới phân tích, tăng trưởng kinh tế của Mỹ dự kiến sẽ giảm tốc trong 2 năm tới, song nền kinh tế lớn nhất thế giới này sẽ không rơi vào suy thoái.

Trong báo cáo Triển vọng Kinh tế Thế giới công bố mới đây, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định do tác dụng của các biện pháp kích thích suy yếu, tăng trưởng kinh tế của Mỹ dự kiến sẽ ở mức 2,3% trong năm nay, giảm 0,2 điểm phần trăm so với dự báo được IMF đưa ra hồi tháng 1/2019, và sẽ chỉ tăng 1,9% trong năm 2020. Báo cáo của IMF cho rằng mặc dù chậm lại nhưng dự báo tăng cho năm 2019 vẫn cao hơn mức tăng dự kiến của Chính phủ Mỹ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước