Doanh số bất động sản Trung Quốc giảm mạnh nhất trong vòng 16 năm

Như Anh-Thứ tư, ngày 18/05/2022 07:10 GMT+7

VTV.vn - Doanh số bất động sản tại Trung Quốc trong tháng 4 vừa qua giảm mạnh nhất trong vòng 16 năm qua.

Doanh số bất động sản giảm trong bối cảnh các lệnh phong tỏa phòng dịch COVID-19 đã làm "nguội" nhu cầu thị trường, mặc dù các cơ quan chức năng liên tục có những động thái hỗ trợ chính sách nhằm vực lại một trụ cột quan trọng của nền kinh tế.

Cụ thể, doanh thu bất động sản Trung Quốc trong tháng 4 giảm 46,6% so với cùng kỳ năm 2021- mức giảm mạnh nhất kể từ tháng 8/2006. Dù lãi suất các khoản vay thế chấp đối với người mua nhà lần đầu đã chính thức giảm từ ngày 15/5, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để thuyết phục các nhà đầu tư và chuyên gia phân tích về khả năng hồi phục nhu cầu bất động sản.

Bên cạnh đó, việc lệnh phong tỏa đang được áp dụng tại một loạt các thành phố, trong đó có đầu tàu kinh tế Thượng Hải cũng khiến ngành bất động sản chững lại.

Nhiều chuyên gia cho rằng, đà tăng tỷ lệ thất nghiệp và tăng trưởng thu nhập chậm chính là lý do kìm hãm nhu cầu nhà ở.

Khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản Khơi thông dòng vốn cho thị trường bất động sản

VTV.vn - Theo Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, các hoạt động trên thị trường bất động sản chiếm gần 30% tổng hoạt động của nền kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước