Doanh thu bán lẻ tại Nhật Bản tăng mạnh nhờ tăng thuế tiêu dùng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/10/2019 10:48 GMT+7

(Ảnh minh họa: nippon.com)

VTV.vn - Trước thời điểm thuế tiêu dùng tại Nhật Bản tăng từ ngày 1/10, doanh thu bán hàng của các trung tâm thương mại lớn ở Nhật Bản đã tăng trưởng mạnh.

Số liệu mới công bố cho hay doanh thu bán hàng của 4 trung tâm thương mại lớn ở Nhật Bản gồm Takashimaya, Isetan Mitsukoshi, J. Front Retailing và Sogo & Seibu trong tháng 9 vừa qua đã tăng trưởng ở mức hai con số so với cùng kỳ năm 2018, khi người tiêu dùng ráo riết mua các mặt hàng xa xỉ trước thời điểm thuế tiêu dùng tăng từ 8% lên 10% kể từ ngày 1/10.

Bốn trung tâm thương mại trên cho biết việc bán sản phẩm thuộc các thương hiệu xa xỉ như đồng hồ, túi xách và trang sức đã gia tăng mạnh mẽ, góp phần khiến doanh thu bán hàng trong tháng 9 tăng từ 20 - 30%. 

Các hãng bán lẻ hiện không quá lo ngại về việc doanh thu có thể giảm trong tháng 10, khi việc tăng thuế tiêu dùng có hiệu lực. Một số hãng đã chuẩn bị sẵn những kế hoạch để thu hút khách hàng, trong trường hợp tăng trưởng tiêu dùng có dấu hiệu chậm lại.

Doanh thu bán lẻ tại Anh giảm với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ Doanh thu bán lẻ tại Anh giảm với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ

VTV.vn - Theo Liên đoàn Công nghiệp Anh (CBI), doanh thu bán lẻ và số đơn đặt hàng ở Anh trong một năm qua đã giảm với tốc độ nhanh chưa từng thấy trong hơn một thập kỷ qua.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước