Đón khách dưới giàn nho: Cách làm du lịch mới ở Ninh Thuận

Ái Linh - Phạm Việt-Thứ ba, ngày 26/03/2019 09:45 GMT+7

VTV.vn - Tuy mới hơn 1 năm đưa vào hoạt động, mô hình du lịch đón khách dưới giàn nho ở tỉnh Ninh Thuận đã đón nhận sự hưởng ứng của nhiều người.

Đứng dưới giàn nho xanh mát, du khách dường như quên hẳn cái nắng nóng của tháng 3, tháng 4, thời gian đỉnh điểm hạn mọi năm ở tỉnh Ninh Thuận. Ấn tượng hơn khi tại vùng đất này ở ngay dưới giàn nho, du khách được thưởng thức nho Ninh Thuận với vị ngọt pha lẫn một chút chua mà không phải loại trái cây nào cũng có được.

Nằm trên tuyến đường 702 ra vườn quốc gia Núi Chúa, những vườn nho trĩu quả đang là điểm dừng chân lý tưởng cho du khách thỏa sức thưởng ngoạn. Ngoài việc ghi hình, tìm hiểu quy trình sản xuất nho, du khách có thể thưởng thức nho tươi và các loại sản phẩm khác từ nho như: nho khô, rượu nho, si rô nho, mứt nho ngay tại vườn.

Thay vì trồng nho chỉ để bán thành phẩm, nhiều vườn nho ở hai huyện Ninh Hải và Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận đã bước chân vào lĩnh vực du lịch. Tuy còn nhiều khó khăn vì chủ vườn là nông dân, mô hình trồng nho gắn với du lịch đã thực sự giúp nông dân địa phương có thêm nguồn thu nhập, tăng giá trị kinh tế từ cây nho. Những vườn nho này cũng sẽ là điểm nhấn trong Lễ hội Nho và vang Ninh Thuận diễn ra vào cuối tháng 4, góp phần xây dựng sản phẩm du lịch mang tính đặc thù của địa phương.


Độc đáo tour du lịch mạo hiểm kết hợp ca trù Độc đáo tour du lịch mạo hiểm kết hợp ca trù

VTV.vn - Sáng kiến này đã và đang được triển khai tại Trung tâm du lịch Sông Chày - Hang Tối, thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước