Đồng Nai chấp thuận cho hơn 18.000 lao động đi, về hàng ngày

VTV Digital-Thứ ba, ngày 05/10/2021 06:26 GMT+7

VTV.vn - Tất cả số lao động này đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, đều sinh sống trong các "vùng xanh".

Ngày 4/10, hơn 18.000 lao động tại 13 doanh nghiệp không thực hiện "ba tại chỗ" trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đã được phép đến công ty làm việc hàng ngày và trở về nhà bằng xe đưa đón và phương tiện cá nhân. Đây là thông tin từ Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, tất cả số lao động này đã được tiêm vaccine phòng COVID-19, đều sinh sống trong các "vùng xanh". Các lực lượng chức năng sẽ không kiểm soát việc đi lại của người dân bằng giấy đi đường mà kiểm soát thông qua ứng dụng công nghệ điện tử.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng đang lên phương án đưa người lao động từ các tỉnh, thành về Đồng Nai để tiếp tục tham gia lao động, nhằm hỗ trợ khôi phục sản xuất cho các doanh nghiệp.

Chủ trương của Đồng Nai là trao quyền chủ động cho doanh nghiệp. Lãnh đạo các doanh nghiệp có quyền quyết định việc mở lại hoạt động sản xuất kinh doanh; nếu hoạt động lại, doanh nghiệp phải đề ra kế hoạch sản xuất an toàn. Cơ quan chức năng sẽ hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp các kiến thức dịch tễ và cách ly, điều trị (trường hợp dịch xảy ra).

Đồng Nai tiếp tục mở rộng 'vùng xanh', chỉ siết chặt các 'vùng đỏ' Đồng Nai tiếp tục mở rộng "vùng xanh", chỉ siết chặt các "vùng đỏ"

VTV.vn - Đồng Nai tiếp tục mở rộng, áp dụng "vùng xanh" tới các ấp, khu phố, tạo điều kiện cho người dân được thuận lợi trong việc buôn bán kinh doanh, phát triển kinh tế.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước