Đồng Tháp: Ấn tượng với Mekong Startup lần I - năm 2022

Quang Tuấn-Thứ tư, ngày 21/12/2022 06:23 GMT+7

Quang cảnh Diễn đàn Mekong Startup lần I phiên toàn thể. (Ảnh: Cổng TTĐT Đồng Tháp).

VTV.vn - Diễn đàn Mekong Startup lần I hướng đến giải quyết bài toán trọng tâm là chuyển đổi nông nghiệp xanh - hiện đại - bền vững để tạo bứt phá cho kinh tế vùng.

Chiều 20/12, tại tỉnh Đồng Tháp, Diễn đàn Mekong Startup lần I – năm 2022 diễn ra phiên toàn thể với sự tham dự của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung uơng; lãnh đạo các tỉnh, thành phố Đồng bằng sông Cửu Long; đại diện các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế tại Việt Nam cùng các Hiệp hội, tổ chức, chuyên gia trong và ngoài nước, v.v..

Đồng Tháp: Ấn tượng với Mekong Startup lần I - năm 2022 - Ảnh 1.

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đánh giá cao ý tưởng tổ chức Diễn đàn. (Ảnh: Nguyệt Ánh)

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam hoan nghênh ý tưởng tổ chức Diễn đàn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND tỉnh Đồng Tháp, thể hiện khát vọng vươn lên của vùng Đất Sen hồng. Phó Thủ tướng cho rằng, Diễn đàn đã thể hiện được quyết tâm đổi mới sáng tạo của các lãnh đạo và cộng đồng startup trong khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, đồng thời mong muốn trong thời gian tới, lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục quan tâm đúng mức cho phong trào khởi nghiệp, khuyến khích mọi ý tưởng sáng tạo của các startup, khơi dậy tinh thần khát vọng vươn lên để đưa nước ta không còn là quốc gia có mức thu nhập trung bình thấp.

Phó Thủ tướng giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có văn bản trình Chính phủ về các nội dung trong Diễn đàn, đặc biệt là tổ chức thêm nhiều sự kiện tương tự để cùng nhau tìm lời giải cho bài toán nông nghiệp xanh, tuần hoàn, phát thải thấp, đồng thời tiếp tục lan toả, truyền lửa cho phong trào khởi nghiệp.

Diễn đàn thu hút gần 1.000 lượt đại biểu tham dự trong tất cả các phiên và chương trình làm việc như: Talkshow "Kinh doanh và thu hút đầu tư hiệu quả, bền vững", Gala các giải pháp công nghệ, 03 phiên thảo luận trước thềm phiên toàn thể về các ngành: thủy sản, trái cây và lúa gạo, đáng chú ý là phiên toàn thể Diễn đàn với chủ đề "Nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp".

Diễn đàn đáp ứng vai trò là kênh kết nối, hiệu triệu, tập hợp, thúc đẩy khí thế, hành động của cả hai khu vực công - tư, đặc biệt là lực lượng doanh nghiệp có yếu tố đổi mới sáng tạo nhằm cụ thể hóa chủ trương của Chính phủ về Quy hoạch vùng đồng bằng sông Cửu Long thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 "phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, đảm bảo hài hòa các lợi thế tự nhiên, đồng thời tạo nên những dấu ấn riêng"; trọng tâm vào bài toán chuyển đổi nông nghiệp xanh - hiện đại - bền vững để tạo bứt phá cho kinh tế vùng.

Ông Phạm Thiện Nghĩa - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp cho biết, đây là năm đầu tiên tỉnh Đồng Tháp đề xuất tổ chức một diễn đàn có tính chất đối thoại công - tư ở quy mô cấp vùng, đồng thời thảo luận hai bài toán khó, một là những xu hướng mới của nông nghiệp; hai là bài toán trọng tâm của quốc gia và của vùng về thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp sáng tạo.

Đồng Tháp: Ấn tượng với Mekong Startup lần I - năm 2022 - Ảnh 2.

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp - Phạm Thiện Nghĩa công bố thông điệp của Diễn đàn. (Ảnh: Nguyệt Ánh)

Thông qua Diễn đàn, các tỉnh Đồng bằng sông Cửu Long kêu gọi sự ủng hộ của các tổ chức quốc tế, các chuyên gia trong và ngoài nước để hình thành các nguồn lực không chỉ bao hàm khía cạnh tài chính mà quan trọng nhất là các hỗ trợ kiến thức, kỹ thuật, chuyên gia, thị trường nhằm giúp Đồng bằng sông Cửu Long đi sớm, đi chủ động, tạo lập nhiều giá trị trong việc thực hiện mục tiêu nông nghiệp hiện đại, tuần hoàn, phát thải thấp./.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước