Dòng tiền của các nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục ở lại thị trường Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 05/07/2018 10:21 GMT+7

VTV.vn - Trong 6 tháng đầu năm 2018, các nhà đầu tư nước ngoài rút khỏi thị trường khu vực, song vẫn tiếp tục rót vốn vào Việt Nam.

Thông tin trên là nhận định của ông Dominic Scriven, Chủ tịch Dragon Capital cho biết tại Diễn đàn VBF 2018 diễn ra ngày 4/7.

Theo ông Dominic, 6 tháng đầu năm 2018, các nhà đầu tư ngoại đã rút khỏi thị trường Thái Lan 5,6 tỷ USD, Indonesia là 3,7 tỷ USD, Philippines là 1,6 tỷ USD nhưng tại Việt Nam dòng tiền được rót vào là 1,5 tỷ USD.

Ông Dominic cho rằng, trong 6 tháng qua, thị trường tài chính toàn cầu biến động là do những lo ngại về bất ổn thương mại giữa Mỹ - Trung, cũng như sự giảm lãi suất đồng USD khiến sức hấp dẫn của các thị trường tài chính ở các nền kinh tế mới nổi bị giảm.

Tuy nhiên, Chủ tịch của Dragon Capital nhận xét rằng giá trị các công ty niêm yết của Việt Nam đang rẻ và hấp dẫn. Việt Nam cũng đang vươn lên và thị trường vốn hoá trong nước phát triển khá mạnh mẽ, bền vững những năm gần đây.

Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài Việt Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài

VTV.vn -Sáng 27/3, tại thủ đô Paris, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã có cuộc gặp gỡ đại diện Hiệp hội giới chủ Pháp (MEDEF) - một mạng lưới hàng đầu của các doanh nghiệp tại Pháp.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước