Dòng tiền quay trở lại ngân hàng sau Tết

Ban Thời sự-Thứ ba, ngày 19/02/2019 14:57 GMT+7

VTV.vn - Dòng tiền đang có xu hướng quay trở lại nhà băng dù lãi suất không thay đổi nhiều.

Hình ảnh nhiều người dân và doanh nghiệp mang, thậm chí vác tiền đến ngân hàng để gửi dịp sau Tết đang rất phổ biến. 

Thay vì để 1 tỷ đồng bất động trong nhà, anh Trần Binh Minh (Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã quyết định gửi tiền vào ngân hàng; vừa được hưởng lãi suất, lại vừa được ưu đãi thêm dịp đầu xuân.

Lượng tiền gửi của người dân và doanh nghiệp sau Tết đã và đang tăng nhanh. Chỉ riêng chi nhánh Sở Giao dịch của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam tại Hà Nội, lượng tiền gửi đã tăng gấp 3 so với cùng kỳ đợt sau Tết năm ngoái.

Theo nhiều chuyên gia ngân hàng, xu hướng dòng tiền quay trở lại ngân hàng sẽ còn tiếp tục gia tăng cho đến hết tháng Giêng. Dù lãi suất tiền gửi hiện không có nhiều biến động, nhưng tại thời điểm đầu năm, khi chưa khởi công, khởi động gì trong việc làm ăn, kinh doanh thì kênh gửi tiết kiệm vẫn là kênh được nhiều người và doanh nghiệp lựa chọn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước