Dòng vốn vào thị trường chứng khoán toàn cầu cao kỷ lục trong tháng 11/2020

Anh Quang-Thứ ba, ngày 08/12/2020 06:29 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: AP).

VTV.vn - Các dòng vốn gần đây bắt đầu quay trở lại thị trường cổ phiếu, đặc biệt là sau bầu cử Mỹ và những thông tin tích cực của vaccine COVID-19.

Kết quả là dòng vốn vào thị trường chứng khoán toàn cầu cầu trong tháng 11 đã tăng lên mức kỷ lục.

Tính toán của Goldman Sachs cho thấy, thị trường cổ phiếu toàn cầu đón nhận thêm 106 tỷ USD trong ba tuần cuối tháng 11. Hiện nay, tỷ lệ phân bổ vốn cho các thị trường cổ phiếu trên thế giới là 51% vào Mỹ, tiếp đó EU và Nhật Bản Nhật Bản.

Dòng vốn vào thị trường chứng khoán toàn cầu cao kỷ lục trong tháng 11/2020 - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ. (Nguồn: Thebank).

Chuyên gia của Goldman Sachs nhận định, sau khủng hoảng, dòng tiền thường dịch chuyển từ các tài sản an toàn như quỹ thị trường tiền tệ, quỹ vàng, trái phiếu sang cổ phiếu - hướng đến thị trường Mỹ trước. Sau đó, dòng tiền chuyển từ các nước phát triển sang các nước đang phát triển.

Dự báo năm 2021, dòng tiền từ các nhà đầu tư nhỏ lẻ tiếp tục chảy vào thị trường cổ phiếu.

Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc sau bầu cử Thị trường chứng khoán Mỹ khởi sắc sau bầu cử

VTV.vn - Chốt phiên giao dịch đêm qua (5/11), sắc xanh đã bao trùm sàn giao dịch chứng khoán New York với những hi vọng tích cực về chính trường cũng như nền kinh tế Mỹ.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước