Đồng Yen mất giá mạnh nhất từ năm 2015, chứng khoán Nhật bị ngắt mạch tăng điểm

TTXVN-Thứ hai, ngày 28/03/2022 21:09 GMT+7

Đồng Yen Nhật. (Ảnh: Bloomberg)

VTV.vn - Ngày 28/3, đồng Yen đã mất giá mạnh so với đồng bạc xanh của Mỹ sau khi BoJ thông báo thực hiện nghiệp vụ khẩn cấp mua vào trái phiếu Chính phủ.

Hậu quả là thị trường chứng khoán Tokyo đã chấm dứt chuỗi 9 phiên tăng điểm liên tiếp.

Bước vào phiên giao dịch ngày 28/3, tỷ giá Yen/USD bắt đầu bứt phát khỏi ngưỡng 122 Yen/USD do kỳ vọng lãi suất giữa hai nền kinh tế Nhật Bản và Mỹ sẽ nới rộng trong thời gian tới. Vào phiên chiều, tỷ giá niêm yết đã lần đầu tiên vượt ngưỡng 125 Yen/USD kể từ tháng 8/2015, sau đó giảm trở lại.

Vào lúc 18h, tỷ giá mua-bán giữa Yen và USD dừng lại ở mức 124,68-69 yen/USD, tăng mạnh so với mức giá 121,73-75 Yen/USD trên thị trường này vào lúc 17h chiều ngày hôm trước và mức giá 122,05-15 Yen/USD ở thị trường New York.

Ở chiều ngược lại, đồng Yen lại tăng giá nhẹ so với Euro. Tỷ giá mua-bán giữa hai đồng tiền này vào lúc 18h ngày 28/3 là 137,02-06 Yen/Euro, giảm nhẹ so với mức giá 134,17-21 Yen/Euro vào cuối phiên giao dịch hôm trước.

Theo giới phân tích, nguyên nhân chủ yếu khiến đồng Yen mất giá là do BoJ thực hiện nghiệp vụ khẩn cấp mua vào trái phiếu Chính phủ Nhật Bản (JGB) để ngăn chặn đà tăng của lãi suất dài hạn.

Chuyên gia Takuya Kanda của Viện Nghiên cứu Gaitame.com, nhận định: "BoJ đã thông báo chính sách đối nghịch với chính sách của Fed. Các nhà đầu tư đẩy mạnh mua vào USD do BoJ đang cho thấy cam kết mạnh mẽ nhằm tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ siêu lỏng".

Tuy nhiên, bất chấp việc BoJ mua vào JGB, lãi suất trái phiếu kỳ hạn 10 năm vẫn tăng 0,015 điểm phần trăm so với mức lãi suất đóng cửa ở cuối tuần trước là 0,250%, cao nhất kể từ tháng 1/2016.

Việc đồng Yen mất giá mạnh đã ảnh hưởng không nhỏ tới các thị trường chứng khoán Nhật Bản. Kết thúc phiên giao dịch ngày 28/3, chỉ số Nikkei-225 đã giảm 205,95 điểm (tương đương 0,73%) so với mức giá đóng cửa cuối tuần trước xuống còn 27.943,89 điểm. Chỉ số Topix của Sở Giao dịch Chứng khoán Tokyo (TSE) cũng giảm 8,1 điểm (tương đương 0,41%) xuống còn 1.973,37 điểm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước