Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Cần đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 15/09/2022 20:33 GMT+7

VTV.vn - Sáng nay (15/9), Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức Hội nghị trực tuyến phản biện xã hội đối với Dự Luật Đất đai (sửa đổi).

Hội nghị có sự tham dự của các chuyên gia, nhà khoa học, thành viên Hội đồng Tư vấn Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và hơn 3.400 đại biểu ở các điểm cầu tại 63 tỉnh, thành trên cả nước.

Một số ý kiến cho rằng Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đã có nhiều đổi mới, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình tích tụ đất đai, sử dụng đất nông nghiệp hiệu quả, khắc phục tình trạng bỏ hoang đất nông nghiệp. Tuy nhiên, có đại biểu cho rằng, trong quá trình sửa đổi luật, cần lưu ý để các quy định đảm bảo công tác quản lý đất đai chặt chẽ, tránh thất thoát.

"Phải quy định thật là kỹ về thẩm quyền chuyển đổi, về thay đổi quy hoạch, tại vì thẩm quyền của của các nơi người ta có quyền điều chỉnh quy hoạch, nên chỗ này phải quản lý thật chặt, nếu không thì đất nông nghiệp, vấn đề bảo đảm an ninh, vấn đề sản xuất, lĩnh vực nông nghiệp đối với quản lý đất đai chúng ta mở quá mà quản không nổi thì sẽ gặp khó", bà Cao Xuân Thu Vân, Phó Chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam, nói.

Dự án Luật Đất đai (sửa đổi): Cần đảm bảo công tác quản lý chặt chẽ, tránh thất thoát - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: VGP)

"Trong luật thì phải quy định rõ thế nào là đất công. Điều thứ hai là cách thức quản lý đất công, đừng để đất công bị thất thoát", ông Đặng Hùng Võ, nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường, nêu quan điểm.

Bên cạnh đó, một số đại biểu đề xuất, dự thảo cần quy định rõ về vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, thực hiện, giám sát, phản biện xã hội chính sách pháp luật về đất đai.

"Mặt trận Tổ quốc còn có chức năng phản biện xã hội, mà trong này có nhiều dự án cần phải phản biện. Vì vậy tôi đề nghị tất cả ở các chương lập quy hoạch, thu hồi đất, bồi thường đất đai thì ở các chương đó nên cụ thể hóa vai trò của Mặt trận ở trong các chương đó, nhất là trong vấn đề tham gia vào quản lý và sử dụng đất đai", GS.TS. Trần Ngọc Đường, Chủ nhiệm Hội đồng Tư vấn về Dân chủ - Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đề xuất.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu cũng đóng góp ý kiến đối với quy định về quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân, hay quy định về tài chính đất đai, giá đất trong dự thảo.

Bỏ khung giá đất: Bước đột phá trong sửa đổi Luật Đất đai Bỏ khung giá đất: Bước đột phá trong sửa đổi Luật Đất đai

VTV.vn - Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đang được đưa ra lấy ý kiến đã thu hút rất nhiều sự quan tâm, đóng góp của đông đảo các chuyên gia, nhà quản lý, doanh nghiệp, người dân…


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước