Dự án mua bán điện đa phương đầu tiên trong ASEAN

Ngọc Phương (PV Đài THVN thường trú tại ASEAN.)-Thứ tư, ngày 07/09/2022 14:50 GMT+7

VTV.vn - Singapore đã bắt đầu nhập khẩu điện từ Lào thông qua Thái Lan và Malaysia.

Đây cũng là lần đầu tiên các nước thành viên ASEAN buôn bán điện xuyên biên giới với sự tham gia của 4 quốc gia. Dự án được kỳ vọng sẽ mở ra một hướng đi mới tăng cường kết nối và chia sẻ tài nguyên điện.

Dự án mua bán điện giữa Lào và Singapore thuộc dự án Hội nhập Năng lượng Lào - Thái Lan - Malaysia - Singapore nghiên cứu tính khả thi của việc mua bán điện năng xuyên quốc gia dựa trên cơ sở hạ tầng hiện có.

Theo đó trong 2 năm, bắt đầu từ năm nay, Lào sẽ bán cho Singapore 100 Megawat, chiếm khoảng 1,5% nhu cầu điện cao điểm của Singapore vào năm 2020 và có thể cung cấp năng lượng cho khoảng 144.000 căn hộ chung cư 4 phòng ở Singapore trong một năm.

Dự án mua bán điện đa phương đầu tiên trong ASEAN - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: Radio Free Asia)

Các chuyên gia cho rằng thành công của dự án mua bán điện giữa Lào và Singapore cũng cho thấy việc thúc đẩy thương mại nội khối đã không còn phụ thuộc vào những mặt hàng truyền thống.

Năng lượng tái tạo, cụ thể là thủy điện cũng có thể là một mặt hàng đầy tiềm năng cho các nước đẩy mạnh xuất khẩu sang các nước không có chung đường biên giới trong khu vực.

"Hơn 90% dự án của Tập đoàn Điện lực Lào là sử dụng năng lượng tái tạo mà chúng ta gọi là năng lượng xanh và hiện nay tất cả mọi người đều muốn sử dụng năng lượng xanh. Vì thế tôi cho rằng thị trường mới mở này của Tập đoàn Điện lực Lào cũng mở ra cơ hội cho chúng tôi và cho các nhà đầu tư tư nhân đầu tư nhiều hơn vào các nhà máy điện, đặc biệt là các dự án thủy điện, điện mặt trời và phong điện tại Lào", ông Chanthaboun Soukaloun, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Lào, cho biết.

Ông Chanthaboun cũng cho biết qua thực tế triển khai dự án mua bán điện với Singapore, để có thể xây dựng được mạng lưới điện ASEAN các nước cũng cần xây dựng được các tiêu chuẩn chung về hệ thống truyền tải điện trong khu vực.

Việc các nước trong khu vực xuất khẩu năng lượng không chỉ mang lại lợi ích cho các nước xuất khẩu, mà còn giúp các nước trong khu vực không có nguồn năng lượng tái tạo có thể đảm bảo được năng lượng phục vụ cho đời sống của người dân, duy trì sản xuất công nghiệp, đồng thời giải quyết được những khó khăn trong việc giảm phát thải từ lĩnh vực năng lượng.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước