Dự báo nguồn cung giảm trong quý II, giá dầu tăng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 13/05/2016 14:55 GMT+7

VTV.vn - Giá dầu thô giao dịch trên thị trường Mỹ và Anh đã được đẩy lên mức cao, sau khi Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) dự báo nguồn cung dầu thô sẽ giảm trong quý II/2016.

Theo đó, giá dầu WTI trên thị trường NewYork đã tăng 47 cent, lên mức 46,7 USD/thùng, trong khi đó tại London, giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 7 cũng tăng ở mức tương tự lên hơn 48 USD/thùng.

Trong báo cáo định kỳ, IEA dự báo nhu cầu dầu tăng mạnh hơn so với dự kiến ​​trong quý đầu tiên, chủ yếu đến từ Ấn Độ. Trong khi đó, việc dư thừa nguồn cung được dự báo sẽ giảm dần trong quý II/2016, dẫn đến giá dầu tăng.

Tuy nhiên, xu hướng tăng vẫn chưa rõ ràng, bởi hiện tổng sản lượng của OPEC, vẫn đang ở 32,8 triệu thùng/ngày, mức cao nhất kể từ năm 2008.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước