Dự báo tăng trưởng kinh tế Đức bị cắt giảm mạnh

VTV Digital-Thứ năm, ngày 16/12/2021 15:13 GMT+7

VTV.vn - Viện nghiên cứu kinh tế IFO đã cắt giảm mạnh dự báo tăng trưởng của Đức trong năm 2022 do những lo ngại về dịch bệnh 4 và tình trạng tắc nghẽn chuỗi cung ứng.

Làn sóng dịch COVID-19 thứ 4 đang tấn công nước Đức gây ra sự quá tải cho hệ thống y tế, cùng những quan ngại mới về biến thể Omicron đã phủ bóng đen lên nền kinh tế lớn nhất châu Âu. Viện nghiên cứu IFO cho rằng kinh tế Đức sẽ rơi vào tình trạng trì trệ, thậm chí có khả năng suy thoái kĩ thuật trong vòng 2 quý tới.

Ông Timo Wollmershaeuserr - Nhà phân tích, viện nghiên cứu kinh tế IFO nhận định: "Nền kinh tế có thể thu hẹp 0,5% trong quý IV và vào đầu năm sau sẽ rơi vào tình trạng trì trệ. Điều đó có nghĩa là sự phục hồi mà chúng ta từng kì vọng sẽ đến vào mùa Đông năm nay sẽ phải lùi lại sang mùa Hè năm sau. Điều này sẽ kéo tụt tăng trưởng của năm 2022".

Dự báo tăng trưởng kinh tế Đức bị cắt giảm mạnh - Ảnh 1.

Viện nghiên cứu IFO cho rằng kinh tế Đức sẽ rơi vào tình trạng trì trệ, thậm chí có khả năng suy thoái kĩ thuật trong vòng 2 quý tới. Ảnh minh họa - Ảnh: AP.

Năm 2022 được dự báo sẽ tiếp tục là một năm khó khăn cho kinh tế Đức với dự báo tăng trưởng GDP bị cắt giảm gần một nửa từ mức 5,1% đưa ra hồi tháng 9 xuống còn 3,7%.

"Về cơ bản làn sóng dịch COVID-19 thứ tư và tình trạng nghẽn cổ chai với chuỗi cung ứng đã phá hủy các dự báo lạc quan của chúng tôi hồi mùa Thu. Chúng tôi từng cho rằng vấn đề nguồn cung thiếu hụt sẽ được giải quyết vào cuối năm nay và sẽ không còn đợt dịch COVID-19 nào nữa. Nhưng tình hình bây giờ hoàn toàn khác với những điều mà chúng tôi đã dự báo", ông Timo Wollmershaeuserr cho hay.

Thậm chí, IFO còn cho rằng tình hình có thể còn tồi tệ hơn nữa nếu biến thể Omicron trở nên nghiêm trọng hơn. Điều này sẽ buộc Chính phủ Đức áp đặt các lệnh phong tỏa và giới hạn mới - hành động chắc chắn sẽ làm giảm lợi nhuận của các doanh nghiệp, nhất là trong các ngành du lịch, giải trí, nhà hàng và dẫn đến các làn sóng phá sản.

Kinh tế Đức có thể tổn thất 50 tỷ euro trong quý I Kinh tế Đức có thể tổn thất 50 tỷ euro trong quý I

VTV.vn - Viện Kinh tế Đức (IW) cho rằng biện pháp phong tỏa chống đại dịch COVID-19 sẽ gây tổn thất cho nền kinh tế lớn nhất châu Âu khoảng 50 tỷ Euro trong quý I/2021.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước