Du khách tấp nập ra đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ

Đào Huyền-Chủ nhật, ngày 10/04/2022 07:00 GMT+7

VTV.vn - Sau 2 năm, huyện Đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) mới đón đoàn khách du lịch với số lượng đông như vậy.

Ngày 9/4, Tàu cao tốc Trưng Trắc đã khởi chạy chuyến đầu tiên trên tuyến Đà Nẵng - Lý Sơn. Tàu khởi hành lúc 8h sáng tại cảng Sông Hàn (Đà Nẵng) và cập bến tại Lý Sơn lúc 11h, vượt hành trình hơn 25 hải lý (130 km) chở theo gần 400 hành khách. Tuyến tàu cao tốc này là một sản phẩm mới, góp phần thúc đẩy du lịch biển đảo của cả khu vực miền Trung.

Du khách tấp nập ra đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ - Ảnh 1.

Du khách làm thủ tục trước khi lên tàu. Hành trình đầu tiên của tàu Trưng Trắc có sự tham gia của đại diện UBND TP Đà Nẵng, ngành du lịch và một số đơn vị lữ hành.

Du khách tấp nập ra đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ - Ảnh 2.

Tàu Trưng Trắc sử dụng động cơ Rolls and Roy MTU của châu Âu, có thể chở tối đa 600 hành khách, chia thành nhiều khoang dịch vụ.

Du khách tấp nập ra đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ - Ảnh 3.

Bộ đội biên phòng, Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng và thuyền trưởng theo dõi, giám sát hành trình đầu tiên của con tàu ra đảo Lý Sơn.

Du khách tấp nập ra đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ - Ảnh 4.

Tàu rời cảng sông Hàn, du khách tranh thủ chụp ảnh lưu lại khoảnh khắc. Chị Nguyễn Thị Thảo Vy (TP Đà Nẵng) nói: “Khi được biết chuyến tàu cao tốc lần đầu chạy, em rất hào hứng muốn trải nghiệm thử. Dịp nghỉ lễ này em chọn đi Lý Sơn để khám phá vùng đảo này”.

Du khách tấp nập ra đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ - Ảnh 5.

Bên trong tàu Trưng Trắc, trong ngày đầu tiên khởi chạy có gần 400 lượt khách ra đảo Lý Sơn.

Du khách tấp nập ra đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ - Ảnh 6.

Ông Trần Phước Sơn (giữa) - Phó chủ tịch UBND TP Đà Nẵng và ông Trần Hoàng Tuấn (bên trái) - Phó chủ tịch Thường trực UBND Tỉnh Quảng Ngãi đón đoàn khách, tặng hoa và quà cho 20 vị khách đầu tiên trên tàu Trưng Trắc cập bến huyện đảo Lý Sơn.

Du khách tấp nập ra đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ - Ảnh 7.

Du khách tham quan Nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải trên Đảo Lý Sơn.

Du khách tấp nập ra đảo Lý Sơn dịp nghỉ lễ - Ảnh 8.

Ông Nguyễn Minh Trí, Bí thư Huyện ủy huyện Lý Sơn cho biết: Hơn 2 năm qua, du lịch Lý Sơn sa sút nghiêm trọng. Nếu lấy mốc 300.000 lượt khách năm 2019, thì sau dịch chỉ còn 10%. Chuyến tàu này có ý nghĩa thay đổi căn bản, trước đây mọi người đi tàu ra đảo Lý Sơn theo nghĩa là di chuyển từ bờ ra đảo, còn hiện nay họ được trải nghiệm làm du khách và mở ra cơ hội mới để tiếp cận đến đảo theo hướng mới hơn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước