Du khách Trung Quốc mạnh tay chi tiền cho du lịch nước ngoài trong năm 2024

Thùy An-Thứ năm, ngày 14/12/2023 06:00 GMT+7

VTV.vn - Theo Viện Kinh tế Mastercard (MEI), khả năng du lịch nước ngoài của du khách Trung Quốc sẽ tiếp tục phục hồi trong năm 2024.

"Việc bổ sung thêm nhiều quốc gia vào danh sách được Trung Quốc phê duyệt cho du lịch theo nhóm và giảm bớt những hạn chế về thị thực hơn so với du lịch cá nhân, sẽ tiếp tục thúc đẩy việc chi tiêu cho du lịch nước ngoài", báo cáo "Triển vọng Kinh tế: Cân bằng giá cả và các ưu tiên" của Viện Kinh tế Mastercard (MEI) nhận định.

Cũng theo báo cáo, trong khi các điểm đến ở Đông Nam Á như Singapore, Malaysia, Việt Nam và Thái Lan sớm trở nên phổ biến vào năm 2023, các điểm đến ở Đông Bắc Á, Bắc Mỹ và châu Âu cũng được dự kiến sẽ bắt kịp và trở thành những điểm đến du lịch thu hút trong năm 2024 với du khách Trung Quốc.

"Trước đại dịch, khách du lịch từ Trung Quốc đại lục tập trung nhiều vào việc mua sắm, đặc biệt là những mặt hàng xa xỉ khi đi du lịch quốc tế. Sau đại dịch, việc chi tiêu cho những hoạt động như giải trí và ăn uống đã chứng kiến sự phục hồi mạnh mẽ hơn ở những du khách đầu tiên rời khỏi Trung Quốc đại lục. 

Sự thay đổi trong ưu tiên chi tiêu du lịch này cho thấy các cơ quan quản lý du lịch và nhà bán lẻ toàn cầu có thể phải điều chỉnh chiến lược của mình nhằm duy trì sức hấp dẫn đối với du khách Trung Quốc", ông David Mann, Chuyên gia kinh tế trưởng khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Mastercard cho biết.

Du khách Trung Quốc mạnh tay chi tiền cho du lịch nước ngoài trong năm 2024 - Ảnh 1.

Ngành du lịch nhiều nước đặt nhiều hy vọng vào mùa du lịch cao điểm của du khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán và kỳ nghỉ đông

Để thúc đẩy du lịch, nhiều quốc gia Đông Nam Á đã miễn thị thực có thời hạn cho du khách Trung Quốc như Thái Lan, Malaysia và sắp tới là Singapore. 

Các chuyên gia nhận định, ngành du lịch nhiều nước đặt nhiều hy vọng vào mùa du lịch cao điểm của du khách Trung Quốc trong dịp Tết Nguyên Đán và kỳ nghỉ đông. Với việc nối lại các chuyến bay quốc tế và đơn giản hóa thủ tục thị thực, nhu cầu ra nước ngoài du lịch dự kiến ​​cũng sẽ bùng nổ ở Trung Quốc.

Tờ Nikkei nhận định, sự phục hồi chậm của dòng khách Trung Quốc khiến du lịch của Đông Nam Á gặp khó. 

Khoảng 11 triệu du khách Trung Quốc đã đến thăm Thái Lan vào năm 2019, chiếm 27% tổng lượng du khách nước ngoài. Sau đại dịch, con số này chỉ còn 12%, tính trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2023.

Thiếu vắng du khách Trung Quốc, doanh thu của các khách sạn ở Đông Nam Á bị sụt giảm kinh doanh khách sạn. Theo khảo sát của Hiệp hội Khách sạn Thái Lan, gần 80% doanh nghiệp được hỏi cho biết doanh thu không phục hồi về mức trước COVID.

Trung Quốc giảm phí thị thực cho Việt Nam và một số nước Trung Quốc giảm phí thị thực cho Việt Nam và một số nước

VTV.vn - Tiếp tục các chính sách thu hút du khách sau đại dịch COVID-19, Trung Quốc đã quyết định giảm lệ phí thị thực (Visa) cho công dân Việt Nam và một số nước.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước