Du lịch công vụ: Bao giờ cho đến... ngày xưa?

Hồng Quang (PV Đài THVN thường trú tại châu Âu)-Thứ hai, ngày 20/06/2022 14:03 GMT+7

VTV.vn - Theo một số tờ báo châu Âu, du lịch công vụ dù có phục hồi, nhưng tốc độ kém xa du lịch giải trí.

Ngành du lịch châu Âu đang phục hồi mạnh mẽ, trước mùa hè bình thường đầu tiên sau đại dịch. Tuy nhiên, một nhánh dịch vụ của ngành du lịch có thể sẽ mãi mãi thay đổi, không bao giờ quay trở lại được như trước.

Sau hơn 2 năm đại dịch, nhiều doanh nghiệp châu Âu nhận thấy rằng nếu không cử đoàn đi công tác nước ngoài cũng không sao, hiệu quả công việc không khác mấy, trong khi tiết kiệm được chi phí.

Tờ Le Figaro ra tại Pháp dành 2 trang khổ lớn viết về "Tương lai u ám của ngành cung cấp dịch vụ cho những người đi công tác". Trong suốt 2 năm, họp qua mạng đã trở thành chuyện thường ngày ở mọi công ty, đối với mọi cấp độ từ nhân viên cho đến lãnh đạo.

Du lịch công vụ: Bao giờ cho đến... ngày xưa? - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: istock)

Ngoài việc tiết kiệm thời gian di chuyển và giảm chi phí, họp qua mạng giúp doanh nghiệp hay bộ ngành được tiếng tốt là góp phần giảm phát thải.

Theo bài báo, 60% những người trước đây thường xuyên phải đi công tác nước ngoài, nay thấy thoải mái với hình thức họp qua mạng và hài lòng về chất lượng các cuộc họp trực tuyến.

Những người đi công tác thường sử dụng dịch vụ hạng sang, máy bay, khách sạn, ăn trưa ăn tối..,. chi tiêu nhiều hơn.

Tờ Monaco-Matin viết rằng: "Người đi công tác chỉ chiếm 6% tổng lượng khách du lịch, nhưng chi phí cho một ngày cho một người đi công tác thường gấp khoảng 5 lần so với một người đi nghỉ".

Ngoài ra, du lịch công vụ bảo đảm thu nhập cho ngành du lịch vào những giai đoạn thấp điểm. Tuy nhiên, hiện số lượng người đi công tác ít hơn, nếu có đi thì đi ít ngày hơn và nhóm có ít người hơn, mất đi một nguồn thu lớn cho ngành du lịch.

Từ khi các nước châu Âu dỡ bỏ hầu hết các biện pháp phòng dịch, theo tờ báo Tây Ban Nha El Economista, du lịch công vụ có phục hồi, nhưng tốc độ kém xa du lịch giải trí.

Mùa hè năm nay, số lượng các gia đình đi du lịch có thể vượt cả trước thời đại dịch, nhưng du lịch công vụ chưa biết bao giờ cho tới ngày xưa. Tờ báo nhận thấy: "Dịch vụ cho hội chợ triển lãm còn hy vọng, các doanh nghiệp lại cử nhân viên đi dự hội chợ thương mại hay triển lãm công nghệ, nhưng không còn mấy cơ quan bộ ngành cử người đi dự họp hay hội thảo ở nước ngoài".

Báo chí châu Âu cho biết ngành dịch vụ đang phải chuyển đổi một cách cơ bản cho phù hợp với xu hướng đó. Nhiều hãng hàng không bỏ hạng ghế thương gia, tàu hỏa giảm số toa hạng nhất, khách sạn giảm lượng phòng hạng trung, các không gian trước đây vẫn dành tổ chức hội thảo đông người nay được cải tạo theo hướng giảm số người tới dự trực tiếp, đồng thời tăng kết nối để những người ở xa cũng tham gia được qua mạng.

Bài báo đăng dự đoán rằng từ nay về sau số lượng chuyến đi công tác sẽ chỉ còn bằng nửa so với trước đại dịch.

Đắt đỏ du lịch châu Âu Đắt đỏ du lịch châu Âu

VTV.vn - Ấn tượng mạnh mẽ nhất về mùa du lịch châu Âu hè năm nay là giá cả tăng vọt, từ vé máy bay, phòng khách sạn, ăn uống, di chuyển…, mọi dịch vụ cho khách du lịch đều đắt đỏ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước